Thứ năm, 28/03/2024 20:00 (GMT+7)

Cử tri gửi 100 kiến nghị bức xúc về trạng kẹt xe tại TP. HCM

MTĐT -  Thứ ba, 10/07/2018 14:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cử tri các quận huyện bức xúc về tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên nhiều tuyến đường tại TP. HCM.

Tại kỳ họp thứ IX, HĐND TP. HCM được khai mạc sáng ngày 10/7, cử tri các quận, huyện đã gửi gần 100 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông. Trong đó, nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

Cử tri cử tri quận 1 nêu bức xúc: TP. HCM là 1 đô thị đặc biệt, tuy nhiên TP còn lúng túng chưa có sự đột phá về trình trạng kẹt xe, ngập nước bởi chưa chưa tổ chức và phân bố phù hợp, chưa có khu đô thị vệ tinh để giãn đân. Cư tri yêu cầu sớm xây dựng triển khai các khu đô thị vệ tinh ở Nhà Bè, Tây Bắc Củ Chi… Kêu gọi xây dựng các bãi giữ xe thông minh nhiều tầng, đầu tư xe buýt công cộng văn minh, hiện đại…

Tại kỳ họp thứ IX - HĐND TP.HCM, hơn 100 ý kiến bức xúc về trình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Cử tri quận 3 cho rằng: Vấn đề ùn tắc giao thông là nỗi bức xúc của người dân thành phố suốt nhiều năm qua. Dù TP đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giải quyết tình trạng này nhưng do lưu lượng phương tiện giao thông tăng nhanh khiến tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Dù có cầu vượt thép, của ngõ Tân Sơn Nhất vẫn xảy tình trạng kẹt xe.

Để giải quyết vấn nạn trên, bên cạnh trên khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng thì cơ quan cần nghiên cứu hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông, phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển khu đô thị vệ tinh, khu đô thị mới ở vùng ven để kéo giãn dân ra khỏi trung tâm TP.

Cử tri quận Phú Nhuận cho rằng: Các vấn đề giải quyết tình trạng kẹt xe đưa ra hiện nay chưa thấy đề cấp tới đến việc giải quyết đồng bồ nhu cầu xã hội. Vì chúng ta giải quyết được nhu cầu xã hội tốt cho người dân thì giải quyết được tình trạng kẹt xe. Ví dụ: Cải cách giáo dục tốt để cha mẹ các em học sinh không phải đưa đón con em mình đi học, giao dịch thủ tục hành chính theo hướng chính quyền điện tử, hạn chế cấp giấy phép hoạt động các công ty, trung tâm giáo dục… tại các ngã ba, ngã tư để hạn chế tình trạng kẹt xe

Theo đánh giá của UBND TP, tình hình giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên vào giờ cao điểm trên các trục đường chính hướng về trung tâm TP, các trục ra vào cảng hàng không, cảng biển… như khu vực cảng Cát Lái (quận 2), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai…

Hiện nay, tình hình giao thông tại TP. HCM có 34 diểm có nguy cơ ùn tắc giao thông đã có nhiều biến chuyển, cụ thể 18 điểm biến tốt, 8 điểm biến chuyển phức tạp… Trong năm 2018, TP đã xây dựng được 158Km đường và 27 cây cầu đã đưa vào sử dụng. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng 76 cây cầu…

Giao thông thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, hỗn loạn trong giờ cao điểm.

Theo dự thảo Kế hoạch thực hiện giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trong năm 2018 địa bàn TP. HCM. Trong đó có 5 giải pháp chính và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Sở, ban, ngành liên quan để thực hiện hiệu quả.

Theo báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Cử tri gửi 100 kiến nghị bức xúc về trạng kẹt xe tại TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.