Thứ năm, 25/04/2024 16:40 (GMT+7)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9: Vé xe khách sẽ tăng từ 30% đến 40%

Huy Nguyên -  Thứ tư, 22/08/2018 11:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày cao điểm 1/9, Bến xe Miền Đông dự kiến có khoảng 1.500 xe để phục vụ nhu cầu đi lại cho khoảng 43.000 hành khách.

Theo dự báo của Bến xe miền Đông, lượng khách năm nay sẽ tăng nhiều hơn so với những ngày thường, tập trung chủ yếu trong chiều tối ngày thứ Sáu (31/8) và thứ Bảy (1/9). Các chuyến lượng khách tăng có điểm xuất phát từ Bến xe miền Đông đến các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang… Số lượng khách xuất bến tăng khoảng từ 2% và sản lượng xe xuất bến đạt bằng 100% so với cùng kỳ năm 2017.

Do nhu cầu đi lại trong địp lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, vé xe tại Bến xe miền Đông tăng khoảng từ 30% đến 40%. 

Cụ thể vào ngày cao điểm 1/9, dự kiến có khoảng 1.500 xe để phục vụ nhu cầu đi lại cho khoảng 43.000 hành khách.
Đối với giá vé đi lại dịp lễ 2/9, Bến xe miền Đông kiến nghị với sở GTVT TP.HCM chấp thuận thời gian và mức điều chỉnh tăng giá cước vận tải phục vụ hành khách trong dịp lễ sử dụng vé do Bến xe miền Đông phát hành bán vé.
Cụ thể, đối với các xe từ Bến xe miền Đông đi các tỉnh miền Đông, miền Trung – Tây Nguyên được đề nghị điều chỉnh tăng không quá 30% kể từ ngày 31/8 đến hết 1/9. Còn đối với các xe đi từ Bến xe miền Đông đi các tỉnh miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% kể từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9.

Bạn đang đọc bài viết Dịp lễ Quốc khánh 2/9: Vé xe khách sẽ tăng từ 30% đến 40%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.