Thứ ba, 23/04/2024 21:14 (GMT+7)

Gỡ nút thắt tồn tại 23 năm Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Vũ Khoa -  Thứ hai, 24/08/2020 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt hoàn thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, sự phối hợp giúp đỡ của các sở ngành, đặc biệt là UBND quận Cầu Giấy và nhân dân trong khu vực, sau hơn 10 tháng triển khai, Dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt hoàn thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9; và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ quan và an toàn.

Dự án sẽ được hoàn thành trước 2/9.

Dự án hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch vành đai 2,5 là một trong những công trình giao thông trọng điểm, cấp bách của Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020.

Dự án được xem như lời giải cho tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt cổ chai trên tuyến Vành đai 2,5 đã tồn tại rất nhiều năm. Đồng thời cầu vượt dự kiến sẽ góp phần giảm tải giao thông cho các Vành đai 2 và 3 chạy song song. Công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 3 quận: Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Đơn vị thi công gấp rút các bước hoàn thiện mặt đường, đưa vào sử dụng.

Hiện tại toàn bộ mặt cầu chính được thảm mịn với hơn 700 tấn bê tông át phan, chuẩn bị thử tải cầu. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh cũng đang được gấp rút hoàn thiện, biển báo, đèn tín hiệu tổ chức, hướng dẫn giao thông trên cầu và trong khu vực nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt đã được lắp đặt xong.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, nút thắt cổ chai trên đường Nguyễn Văn Huyên đã tồn tại 23 năm.

Trong quá trình thi công, dự án gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc GPMB, di chuyển nhiều công trình ngầm nổi, cây xanh; đồng thời vừa phải thi công trong điều kiện mặt bằng hết sức chật hẹp, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng với quyết tâm của chính quyền các cấp, những khó khăn dần dần được tháo gỡ và triển khai nhanh chóng.

Bạn đang đọc bài viết Gỡ nút thắt tồn tại 23 năm Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Trì: Nguy cơ tai nạn giao thông do mất nắp hố ga
Tình trạng hố ga, miệng cống thiếu nắp, mất nắp tại tuyến đường Đại Thanh tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân lưu thông trên đường. Điều đáng nói, một số miệng cống, hố ga này không được che đậy, cảnh báo, thậm chí, đã lâu không được thay thế, bổ sung

Tin mới