Thứ bảy, 20/04/2024 06:54 (GMT+7)

Hà Nội: Các nhà xe 'phá luật', “thách thức” cơ quan chức năng?

Nhóm PV -  Thứ ba, 11/09/2018 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây vấn nạn xe khách bắt khách dọc đường, tiếp tục tái phát trở lại gây nhức nhối trong ngành giao thông, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro cao về tại nạn giao thông.

Phanh gấp, tạt đầu xe bắt khách

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, địa điểm dưới chân cầu vượt Nam Hồng (xã Nam Hồng, Đông Anh) giao với đường Võ Văn Kiệt luôn là điểm nóng đón trả khách của các nhà xe.

Các nhà xe vô tư đón trả khách tại chân cầu vượt Nam Hồng giao với đường Võ Văn Kiệt.

Trong khoảng 5 phút, hàng chục chiếc xe chuyên tuyến các tỉnh Phía Bắc vô tư tạt đầu, phanh gấp vào chân cầu vượt Nam Hồng đón trả khách. Việc này tạo lên cảnh tượng hỗn độn dưới lòng đường Võ Văn Kiệt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người đi đường không khỏi bức xúc.

Bất chấp nguy hiểm đón khách trên đường Vành đai 3

Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao chạy qua Nguyễn Xiển, tình trạng xe khách đón, trả khách cũng diễn ra ngang nhiên, nguy hiểm, bất chấp pháp luật.

Nhà xe tạt đầu, phanh gấp để bắt khách trên đường vành đai 3 rất nguy hiểm.

Dù có biển “Cấm người đi bộ đi lên trên đường” nhưng tình trạng người dân đi lên trên đường cao tốc bắt xe vẫn diễn ra. Trong khi đó không thấy lực lượng chức năng có mặt.

Theo quan sát của phóng viên, nhà xe Hoàng Hà chuyên tuyến Thái Bình, Hà Đông mang BKS: 17B-015.18. trưa ngày 31/8/2018, bất chấp quy định  bắt khách trên đường vành đai 3 (đoạn đầu đường Nguyễn Xiển).

Nhà xe Hoàng Hà chuyên tuyến Thái Bình, Hà Đông mang BKS: 17B-015.18. trưa ngày 31/8/2018, bất chấp quy định  bắt khách trên đường vành đai 3 (đoạn đầu đường Nguyễn Xiển).

Việc này đã gây lên sự hỗn loạn giao thông, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Đáng chú ý là trong suốt một thời gian dài PV tác nghiệp, không hề có bất kì một bóng dáng của cơ quan chức năng xử lý.

Bến cóc trên đường Nguyễn Xiển hoạt động rầm rộ.

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, thực hiện theo quy định pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm, những nhà xe vi phạm luật giao thông.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Các nhà xe 'phá luật', “thách thức” cơ quan chức năng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...