Thứ năm, 25/04/2024 18:35 (GMT+7)

Hà Nội chi 125,8 tỷ đồng chống ùn tắc giao thông Tết Nguyên đán

MTĐT -  Thứ bảy, 29/12/2018 07:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội sẽ sử dụng 125,8 tỷ đồng để xén dải phân cách, mở rộng 4 tuyến đường. Dự án này nhằm giúp Hà Nội không ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Bốn tuyến đường được mở rộng, xén dải phân cách bao gồm mặt đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy) có điểm đầu tại nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, điểm cuối tại nút giao Mai Dịch.

Tổng chiều dài mặt đường được xử lý khoảng 3,22 km, từ đầu nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến đến nút giao Mai Dịch.

Việc mở rộng một số tuyến đường như Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đã giảm thiểu được ùn tắc giao thông. Ảnh: Quang Huy.

Mặt đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng với tổng chiều dài mặt đường được xử lý khoảng 1,8 km.

Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nghiêm Xuân Yên - Nguyễn Xiển (huyện thanh Trì, quận Thanh Xuân) với tổng chiều dài hơn 3,16 km, kéo dài từ đầu tuyến Cầu Dậu, điểm cuối tuyến thuộc tới nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Tuyến đường vành đai 2 đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở được xén dải phân cách, mở rộng với tổng chiều dài mặt đường 4 km, điểm đầu tuyến là Cầu Giấy, điểm cuối tuyến là Ngã Tư Sở.

Đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng với tổng chiều dài mặt đường được xử lý khoảng 1,8 km.

Để thực hiện dự án, Hà Nội dự tính sẽ phải di chuyển 371 cây xanh, chặt hạ 105 cây các loại. Sở GTVT Hà Nội cho biết, tổng mức đầu tư cho cho 4 dự án trên là 125,8 tỷ đồng. Thời gian thi công 4 dự án bắt đầu từ ngày 1/1/2019, và hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Ùn tắc giao thông là vấn đề nan giải của thủ đô mỗi dịp tết về. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc sở GTVT Hà Nội, cho biết do việc xén hè, mở rộng một số tuyến đường trước đây đã cho kết quả khả quan về giảm thiểu ùn tắc giao thông nên UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện việc mở rộng mặt đường trên vành đai 2 và vành đai 3.

Ông Tuấn cho biết quá trình thi công chủ yếu thực hiện vào ban đêm, mặt đường hiện tại sẽ không bị thu hẹp bởi vậy việc thi công các dự án không làm ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội chi 125,8 tỷ đồng chống ùn tắc giao thông Tết Nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.