Thứ năm, 25/04/2024 11:06 (GMT+7)

Hà Nội: Tổ chức, phân luồng lại giao thông Đại lộ Thăng Long

MTĐT -  Thứ sáu, 23/03/2018 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại lộ Thăng Long là một trong những con đường hiện đại và đẹp nhất Thủ đô. Trước tình trạng áp lực giao thông tuyến đường ngày càng tăng cao, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành thí điểm tổ chức, phân luồng.

Đại lộ Thăng Long nằm trọn trong địa giới TP. Hà Nội, chạy theo hướng Đông - Tây với điểm đầu tại ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng với chiều rộng trung bình 140 mét. Tuy là tuyến đường hiện đại và đẹp nhất Thủ đô nhưng trước tình hình giao thông khu vực ngày càng phức tạp,  Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành thí điểm tổ chức, phân luồng lại giao thông tuyến đường. 

Cụ thể, đơn vị sẽ tiến hành phân làn xe tại đường gom trái đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến nút giao với đường vành đai 3.

Đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến vòng xoay đối diện cổng số 2 Trung tâm hội nghị Quốc gia, Sở GTVT Hà Nội sẽ phân thành 4 làn xe và phần làn đường phương tiện. Trên 2 làn xe giáp với vỉa hè sẽ bố trí cho các loại xe lưu thông bao gồm: ô tô con, xe buýt, xe máy, xe đạp. Hai làn đường giáp với dải phân cách sẽ để phục vụ cho các phương tiện lưu thông gồm: ô tô con, xe tải, xe đầu kéo, Container  và xe khách.

Đoạn từ vòng xoay đối diện cổng số 2 Trung tâm hội nghị Quốc gia đến nút giao với đường vành đai 3, Sở GTVT sẽ tiến hành phân thành 5 làn xe cho các phương tiện lưu thông. Trên làn đường giáp với dải phân cách giữa sẽ bố trí cho ô tô con lưu thông, 2 làn đường tiếp theo sẽ dành cho các phương tiện gồm: ô tô con, xe tải, xe đầu kéo, Container  và xe khách. Riêng 2 làn đường giáp với vỉa hè sẽ để phục vụ cho: ô tô con, xe buýt, xe máy, xe đạp.

 Tổ chức, phân luồng lại giao thông Đại lộ Thăng Long.

Bên cạnh phân luồng giao thông, Sở GTVT Hà Nội cũng đưa ra phương án cấm xe máy, xe đạp đi từ đường gom Đại lộ Thăng Long đi vào nút giao với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Các phương tiện này đến nút giao sẽ rẽ phải vào làn đường dành cho xe máy, xe đạp để đi vào đường Khuất Duy Tiến, đến điểm quay đầu xe để đi theo lộ trình muốn. 

Sở Giao thông Vận tải giao Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông thay thế biển cấm xe tải trên Đại lộ Thăng Long, lắp bổ sung thêm biển báo “đi chậm” và sơn gờ giảm tốc trên đường gom đoạn gầm cầu vượt Mễ Trì. Việc tiến hành thí điểm phân luồng, tổ chức lại giao thông sẽ được bắt đầu từ ngày 24/3 tới đây.

Sở cũng chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, Q. Nam Từ Liêm, Q. Cầu Giấy tích cực ra quân hướng dẫn người dân, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong thời gian tới. Các đơn vị chức năng trong thời gian thí điểm tiến hành theo dõi, đánh giá và báo cáo lại Sở GTVT những hạn chế để điều chỉnh.

Theo Công luận

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tổ chức, phân luồng lại giao thông Đại lộ Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành