Thứ tư, 24/04/2024 23:28 (GMT+7)

Hầm chui “giải cứu” cửa ngõ Sài Gòn chính thức được thông xe

MTĐT -  Thứ tư, 14/03/2018 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 14/3, Sở GTVT TP. HCM đã tổ chức thông xe Nhánh N1 công trình hầm chui ngã tư An Sương (quận 12, TP. HCM), vượt tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết kẹt xe ở cửa ngõ Tây Bắc TP. HCM. Nút giao vòng xoay An Sương trở thành nút giao thông 3 tầng thứ hai ở TP. HCM (sau nút giao thông 3 tầng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh).

Đồng thời, cạnh nhánh hầm chui N1 có hai làn đường riêng dành cho các phương tiện không đi qua hầm có thể di chuyển theo trục QL.1 về các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long.

Hầm chui An Sương được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn. Ảnh: TPO.

Ông Trịnh Linh Phương, Phó giám đốc Khu đô thị giao thông số 3 (Sở GTVT TP. HCM), cho biết hầm chui N1 hướng Trường Chinh sang quốc lộ 22 dài 445 m, rộng 9-9,5 m, trong đó độ dài hầm hở là 320 m, hầm kín là 125 m, tốc độ di chuyển quy định 50 km/h.

"Ngay sau khi thông xe nhánh N1, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy nhanh thi công nhánh N2 hầm chui An Sương hướng từ quốc lộ 22 về trung tâm TP. Dự kiến cuối năm 2018 khánh thành toàn bộ dự án hầm chui tại ngã tư An Sương", ông Phương nói.

Đây chỉ là 1 nhánh trong Dự án hầm chui An Sương. Ảnh: TPO.

Người dân quanh khu vực nút giao hầm chui ba tầng An Sương cho biết, rất mong công trình sớm hoàn thành để giao thông qua khu vực an toàn, thông suốt và người dân sớm ổn định cuộc sống, mua bán, làm ăn...

Dự án hầm chui An Sương có tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng. Riêng nhánh N2 (hướng huyện Củ Chi về trung tâm thành phố) dài 385m, phần hầm kín dài 125m. Tuy nhiên, hiện chưa thể thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng phía huyện Hóc Môn với 37 hộ dân và 7 đơn vị tổ chức. Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ tổ chức thi công, hoàn thành trong năm 2018.

Hầm được bố trí cả hệ thống PCCC. Ảnh: Dân Việt.

Hầm chui An Sương N2 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. Ảnh: Dân Việt.

Cầu vượt An Sương, TP. HCM là một trong những điểm nóng về tai nạn và ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua. Đây là nút giữa Trường Chinh, quốc lộ 22, quốc lộ 1 nên tập trung rất lớn xe tải, xe container từ các tỉnh quá cảnh qua thành phố để ra Bắc hoặc về các tỉnh miền Tây.

Đây còn là nút giao thông kết nối phía Tây Bắc thành phố (quận 12, huyện củ Chi, huyện Hóc Môn) với trung tâm thành phố và giữa TP. HCM với tỉnh Tây Ninh.

P.V (tổng hợp theo TTXVN, Zing)

Bạn đang đọc bài viết Hầm chui “giải cứu” cửa ngõ Sài Gòn chính thức được thông xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.