Thứ năm, 25/04/2024 14:39 (GMT+7)

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết ở Lai Châu

MTĐT -  Thứ bảy, 15/09/2018 14:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu làm 13 người chết, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, trao đổi với báo Dân Việt, ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Tam Đường.

Tuy nhiên, ông cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do xe bồn chở xi măng khi xuống dốc mất phanh đã đâm vào xe khách 16 chỗ đi cùng phía trước. Cú đâm mạnh khiến cả 2 xe ô tô lao xuống suối sâu.

Theo ông Phương, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng có mặt cứu hộ, đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Khu vực xảy ra vụ tai nạn, đường khá dốc. Trước đó cũng từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang xác định danh tính người tử vong, bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Lai Châu. Ảnh: VietnamNet.

Liên quan đến vấn đề đăng kiểm của hai phương tiên trên, báo Giao thông đưa tin, trưa 15/9, Cục Đăng kiểm VN có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo dữ liệu kiểm định, xe trộn bê tông biển số 24C-06376, nhãn hiệu HINO, sản xuất năm 2012 tại Trung Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH MTV vận tải Hoành Sơn (phường Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Phương tiện được kiểm định lần gần nhất là ngày 4/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 24-01D Lào Cai và có hạn kiểm định đến 3/5/2019.

Còn xe khách biển số 25B-00088, nhãn hiệu FORD TRANSIT, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Ngọc Hưng (địa chỉ tại: Nậm Tường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu). Xe kiểm định lần cuối ngày 11/9/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 25-01S Lai Châu và có hạn kiểm định đến 10/3/2019.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, đã giao giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 25-01S Lai Châu phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 9h sáng nay (15/9) trên QL4D tại cầu Tiên Bình (Tam Đường, Lai Châu) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn làm 13 người chết và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 25C 000.88 lưu thông trên QL4D hướng Lào Cai - Lai Châu khi đến đoạn cầu Tiên Bình thì bất ngờ một chiếc xe bồn đi ngược chiều làn bên cạnh mất lái lao qua dải phân cách tông trực diện vào xe khách.

Cú đâm cực mạnh khiến cả 2 chiếc xe lao qua thành cầu đâm xuống vực. Tại hiện trường 2 chiếc xe biến dạng, tan nát hoàn toàn.

Bước đầu danh tính của một số nạn nhân trong 13 người tử vong được xác định là: Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích trú tại TP Lai Châu).

Danh tính 3 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết ở Lai Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.