Thứ sáu, 29/03/2024 07:08 (GMT+7)

Hiếm thấy ở Hà Nội: 27 Tết bến xe đìu hiu, đường phố vắng vẻ

MTĐT -  Thứ ba, 09/02/2021 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khác với mọi năm, bến xe, đường phố Hà Nội những ngày cận Tết Nguyên đán bỗng thưa thớt, đìu hiu lạ thường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bùng phát những ngày cận Tết, TP Hà Nội quyết định cho HSSV được nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần.

Nếu những năm trước, các bến xe tấp nập từ sáng sớm và đa phần đến chiều phải dùng đến phương án tăng cường xe để giải tỏa hành khách, thì năm nay tình hình trái ngược.

Trước cửa bến xe Mỹ Đình, người dân vào ra lác đác. Nhân viên quầy bán vé thong dong ngồi chờ khách.

Giám đốc bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho VietNamNet biết: "Chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. Nếu ngày thường, bến đón đưa khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày, thì nay ngày cao điểm Tết, chỉ có khoảng 3.000-4.000 khách/ngày. Thậm chí có ngày còn ít hơn. Số xe xuất bến cũng chỉ đạt tới 40-50%".

Cũng do dịch bệnh, các bến xe ghi nhận nhiều người dân huỷ vé xe khách để lựa chọn phương tiện khác để về quê ăn Tết.

Anh Bạch Huy Thanh (quê Nghệ An) cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch cùng với tránh việc đông đúc khi đi xe khách, tôi đã huỷ vé của cả nhà để đặt xe riêng về quê, để đảm bảo an toàn cho gia đình”.

Còn anh Đỗ Linh (quê Tuyên Quang) thì chọn phương án gửi đồ lên xe khách, còn bản thân đi xe máy về quê.

Lượng xe khách năm nay giảm sút khiến cho giao thông tại Hà Nội cũng được giảm tải đáng kể. Không còn cảnh chen chúc, chật cứng các phương tiện vào các ngày 26, 27, 28 Tết. Các tuyến đường thông thoáng lạ thường. Việc ùn ứ chỉ xảy ra tại một vài điểm có công trình thi công.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nơi thường xuyên xảy ra ủn tắc, thì trong các chiều 6-7/2, phương tiện giao thông đi lại thông thoáng.

Tại đường Phạm Hùng giao thông cũng thông thoáng lạ thường ngay cả vào giờ cao điểm. Trên đường Vành đai 3 trên cao cũng đều vắng cả hai chiều.

Cảnh các tuyến đường thông thoáng dịp cuối năm khiến không ít tài xế bất ngờ, việc di chuyển, đưa gia đình đi mua sắm đón Tết Nguyên đán cũng không bị áp lực.

Thậm chí, trong sáng 8/2 (tức 27 Tết), nhiều tuyến phố thường xuyên ùn tắc ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Láng, Tây Sơn... đều thông thoáng. Một vài vị trí bán cành đào, quất cảnh chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ.

Dưới đây là một số hình ảnh đường phố ngày 27 Tết:

Bến xe Mỹ Đình vắng tanh dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Lác đác một vài hành khách có mặt tại bến xe Mỹ Đình.

Giao thông Hà Nội thông thoáng lạ thường, kể cả vào khung giờ cao điểm.

Đường Vành đai 3 trên cao và đường Phạm Hùng thông thoáng dịp cận Tết.

Tại nút giao Đại lộ Thăng Long đi lên đường vành đai 3 trên cao thường xảy ra ùn tắc nhưng hôm nay lại vắng vẻ, giao thông lưu thông dễ dàng.

Dòng phương tiện di chuyển dễ dàng những ngày cuối năm.

Một số điểm chỉ xảy ra tình trạng ùn nhẹ.

                                                             Đoàn Bổng - Hữu Thắng (Vietnamnet)

Bạn đang đọc bài viết Hiếm thấy ở Hà Nội: 27 Tết bến xe đìu hiu, đường phố vắng vẻ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.