Thứ ba, 19/03/2024 09:28 (GMT+7)

Hiệp hội taxi ba miền: Taxi truyền thống đứng trước nguy bị khai tử

Văn Chương -  Thứ sáu, 23/08/2019 21:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiệp hội taxi ba miền cho biết dự thảo lần thứ 11 đột ngột có nội dung quay ngược gần như “180 độ” so với nội dung đã được cân nhắc trong những bản Dự thảo trước đó mà không có một sự giải thích.

Hiệp hội taxi ba miền (gồm Hiệp hội taxi Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) vừa có “đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Theo Hiệp hội taxi ba miền, chỉ vài ngày nữa, bản Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sẽ được Chính phủ thông qua.

Nếu Chính phủ vẫn giữ nguyên những nội dung bất cập của bản Dự thảo lần thứ 11 thì gần như một dấu chấm hết cho tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi chúng tôi. Bởi lẽ nó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng nghiêm trọng”, đơn của Hiệp hội taxi ba miền nêu rõ.

Hiệp hội taxi ba miền cho biết taxi truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị khai tử. Ảnh minh họa.

Theo Hiệp hội taxi ba miền, ngay từ khi ra đời, mặc dù là hai thị trường liên quan (có các sản phẩm có thể thay thế cho nhau, theo pháp luật cạnh tranh), taxi công nghệ đã có được lợi thế rõ rệt về chính sách pháp luật so với taxi truyền thống. Đó là những lợi thế về điều kiện hình thức (không cần có biện pháp nhận diện như hộp đèn, tem,…), lợi thế về thuế suất, lợi thế về chi phí cho lao động (không cần ký hợp đồng lao động, không mất chi phí đào tạo, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, đột xuất cho lao động), lợi thế về chi phí cho hoạt động kinh doanh (không cần có bộ phận an toàn giao thông, tổng đài…

Đến nay với việc Dự thảo Nghị định lần thứ 11, trình đã không yêu cầu taxi công nghệ (tức xe Hợp đồng điện tử dưới 09 chỗ) phải gắn hộp đèn nóc, đồng thời còn cho phép cá nhân và hộ kinh doanh cá thể cũng có thể trực tiếp tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Hợp đồng điện tử dưới 09 chỗ mà không phải thông qua các Hợp tác xã, thì lợi thế vốn đã có của Taxi công nghệ càng được nới rộng, và có cơ hội trở nên hợp pháp một cách thiếu thuyết phục, thiếu bình đẳng.

Điều đáng ngạc nhiên là, để phần nào hạn chế sự bất bình đẳng giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ, để tạo một “sân chơi” cạnh tranh lành mạnh, minh bạch giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ và giải quyết bài toán quản lý của Nhà nước đối với hình thức kinh doanh vận tải mới mẻ này, thì liên tục các lần Dự thảo thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10 đã quy định gắn hộp đèn nóc đối với xe Hợp đồng điện tử dưới 09 chỗ.

Đây cũng là những tổng kết trong quá trình hơn 3 năm xây dựng Dự thảo và được sự đồng thuận cao từ nhiều phía, bằng chứng là có tới 25/26 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ thông qua.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng sau bản Dự thảo Nghị định lần thứ 10 (trình ngày 17/7/2019) thì bản Dự thảo lần thứ 11 (trình ngày 13/8/2019) đột ngột có nội dung quay ngược gần như “180 độ” so với những nội dung đã được cân nhắc trong những bản Dự thảo trước đó mà không có một sự giải thích hợp lý nào”.

Hiệp hội taxi cả ba miền cho biết đã có rất nhiều Công văn gửi các cơ quan Nhà nước để đề nghị giải thích sự thay đổi đó những vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. “Đứng trước nguy cơ chưa từng có, đe dọa “khai tử” taxi truyền thống, Hiệp hội taxi ba miền, đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp taxi, hàng chục vạn anh em tài xế taxi làm đơn kêu cứu này để mong nhận được sự quan tâm của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước về sự kiện xây dựng chính sách pháp luật đặc biệt quan trọng này của Đất nước, bởi lẽ Nghị định này không chỉ liên quan tới số phận của ngành Taxi mà còn thể hiện cách ứng xử của Việt Nam đối với làn sóng kinh doanh trên nền tảng không gian ảo và kinh tế sẻ chia – đã và đang gây nhức nhối cho nhiều quốc gia trên thế giới trong cách thức quản lý”, Hiệp hội taxi ba miền khẳng định.

Bạn đang đọc bài viết Hiệp hội taxi ba miền: Taxi truyền thống đứng trước nguy bị khai tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.