Thứ bảy, 20/04/2024 19:56 (GMT+7)

Huyện Ứng Hòa: Rủi ro giao thông, ô nhiễm môi trường vì xe chở đất

MTĐT -  Thứ tư, 21/07/2021 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần đây, mỗi khi ra khỏi nhà, người dân các xã Đại Hùng, Đại Cường, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Hòa Lâm (huyện Ứng Hòa)… đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường vì bụi đất mù mịt.

Nguyên nhân là khu vực các xã nói trên có một số dự án cải tạo, nâng cấp công trình giao thông, hàng ngày có cả trăm lượt xe tải trọng lớn chở đất đá vượt thành thùng, che chắn sơ sài đi lại vung vãi ra đường.

Theo quy định, xe tải không được phép thay đổi thiết kế của nhà sản xuất tuy nhiên đa phần xe chở đất tại các công trường nói trên đều cơi nới thành thùng vượt thiết kế, chở quá tải nhưng lại chỉ che chắn sơ sài nên đi tới đâu bụi bẩn rơi tới đó. Mới đây, cực chẳng đã, người dân thôn Giang Triều (xã Đại Cường) phải dựng chướng ngại vật chặn xe chở đất và đã xảy ra xô xát.

Có mặt tại địa phận xã Đại Cường ngày 16/7, chúng tôi chứng kiến hàng chục chiếc xe chở đất chạy bạt mạng trên đường, bụi bẩn cuốn lên mù mịt. Thậm chí tại địa phận xã Đại Hùng, xe ben chở đất còn lấy mặt Tỉnh lộ 426 làm bãi tập kết, đất đá đổ tràn chiếm tới 2/3 mặt đường, khiến giao thông bị cản trở nghiêm trọng.

Trên thực tế, việc thi công công trình giao thông, xây dựng dù ít hay nhiều sẽ không thể tránh khỏi tình trạng ô nhiễm không khí do bụi đất. Do vậy, bao giờ chủ đầu tư cũng yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ môi trường không khí bằng cách phun nước, hạn chế bụi bẩn. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, tại những công trình cải tạo đường ở các xã của huyện Ứng Hòa, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng xe phun nước…

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, đề nghị ngành chức năng huyện Ứng Hòa tăng cường tuần tra, có biện pháp cứng rắn với các phương tiện chuyên chở cố tình cơi nơi thành thùng, không có biện pháp che chắn làm bụi đất rơi vãi xuống đường, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời đôn đốc các nhà thầu thi công tăng cường xe phun nước để giảm thiểu bụi đất.

Theo TRỰC NGUYÊN/ Kinh tế & Đô thị

Bạn đang đọc bài viết Huyện Ứng Hòa: Rủi ro giao thông, ô nhiễm môi trường vì xe chở đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất