Thứ năm, 25/04/2024 07:58 (GMT+7)

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong

MTĐT -  Thứ hai, 29/07/2019 12:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, trú xã Hà Hải, huyện Hà Trung – mẹ ca sĩ Châu Việt Cường) điều khiển xe đạp đi nhặt ve chai.

Lúc băng qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt không có rào chắn ở thị trấn Hà Trung, do thiếu quan sát, bà Huệ bất ngờ bị tàu hỏa tông trúng.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng sang vệ đường sắt, tử vong tại chỗ. Cạnh đó là chiếc xe đạp của nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, cho biết trưa nay, 28.7, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường, bị tai nạn đường sắt và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin, do hoàn cảnh bà Huệ sống một mình, nên chính quyền địa phương đã cùng với anh em, họ hàng trong gia đình đến hiện trường và làm các thủ tục theo quy định.

Sau khi cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn đường sắt, chiều cùng ngày, thi thể bà Huệ đã được đưa về nhà tại thôn Nam Thôn, xã Hà Hải để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo ông Mỹ, nhiều năm nay bà Huệ sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở thôn Nam Thôn. Thường ngày bà Huệ sinh sống bằng nghề bán rau ngoài chợ. Nhưng mấy hôm nay, bà Huệ ngừng đi bán rau, dùng chiếc xe đạp cũ đi nhặt ve chai kiếm sống.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành