Thứ sáu, 19/04/2024 20:43 (GMT+7)

Ngày 10/10, TP.HCM sẽ đón tàu metro đầu tiên

MTĐT -  Thứ ba, 15/09/2020 15:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẳng định đơn vị đã tiến hành kiểm tra các bước để chuẩn bị đón tàu metro số 1 trong tháng 10.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đang chuẩn bị lễ đón tàu metro đầu tiên vào ngày 10/10. Đoàn tàu sẽ được vận chuyển đến depot Long Bình (quận 9) vào ngày 5/10.

Theo MAUR, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có 17 đoàn tàu được sản xuất tại Nhật Bản. Trong giai đoạn đầu sẽ nhận và vận hành loại tàu có 3 toa.

Tàu này dài 61,5 m, sức chở 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng). Tốc độ tối đa của các đoàn tàu là 110 km/h khi đi trên cao và 80 km/h khi chạy ngầm.

Cụ thể, tuyến có 14 nhà ga bao gồm 11 ga trên cao và 3 ga ngầm. Trong đó, MAUR đặt mục tiêu trong năm 2020 dự án đạt 85% khối lượng và đưa vào khai thác cuối năm 2021, hiện toàn tuyến đạt gần 76% khối lượng.

Theo MAUR, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có 17 đoàn tàu được sản xuất tại Nhật Bản.

Gói thầu đoạn trên cao và depot hiện nay đạt khoảng 86% khối lượng công việc. Trong đó, Depot Long Bình (quận 9) đang hoàn thiện các hạng mục nhằm đảm bảo cho hai đoàn tàu metro đầu tiên sắp về chạy thử đoạn trên cao từ Bình Thái đến depot này.

Theo kế hoạch, tàu metro về nước hồi tháng 6. Nhưng do dịch Covid-19 nên kế hoạch này bị gián đoạn. Theo đó, tàu sẽ chạy thử theo 3 giai đoạn. Lúc đầu, tàu chạy thử trên đoạn Bình Thái - depot Long Bình (quận 9); kế đến là từ Ga Bình Thái đến Ga Văn Thánh (quận 2); đến đầu năm 2021, tàu chạy thử giai đoạn cuối từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành (quận 1).

Cũng theo dự kiến sẽ có 6 chuyên gia Nhật Bản nhập cảnh đến TP vào ngày 18/9 tới và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Các chuyên gia này phụ trách vận chuyển và nhập khẩu đoàn tàu Metro đầu tiên của tuyến Metro số 1.

Minh Vũ (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Ngày 10/10, TP.HCM sẽ đón tàu metro đầu tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...