Thứ năm, 25/04/2024 18:26 (GMT+7)

Người Việt 'thổi bay' hơn 20.000 ô tô trong 'tháng Ngâu'

Mai Hương -  Thứ tư, 12/09/2018 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong tháng 7 âm lịch mà dân gian hay gọi là tháng Ngâu với nhiều quan niệm kiêng kị nhưng người Việt vẫn chi tiền mua hơn 20.000 xe ô tô

Tháng 8 đến tháng 9 hàng năm thường là thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch. Đây được xem là khoảng thời gian khó khăn cho các nhà sản xuất đại lý phân phối ô tô tại Việt Nam. Bởi người ta quan niệm giao dịch vào tháng "cô hồn" thường đem đến những điều xui rủi.

Cứ đến tháng "ngâu", giá bán nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam giảm mạnh nhằm kích thích sức mua. Nhưng, nhiều người Việt cũng tận dụng cơ hội này để mua ô tô lấy rẻ.

Thị trường mua bán ô tô vẫn diễn ra sôi động

Theo khảo sát của PV, một số hãng xe giảm giá hàng chục triệu đồng với hy vọng thu hút khách hàng trong tháng "cô hồn". Ví dụ, Mitsubishi đã giảm giá cho các mẫu xe nhập khẩu năm 2018 từ 15 – 30 triệu đồng bao gồm các mẫu xe: Mirage, Attrage và Triton. Tiếp đến là Ford Việt Nam cũng công bố mức giảm giá sâu dành cho mẫu sedan hạng C Focus. 

Cụ thể, theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 8-2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.504 xe, giảm nhẹ 4% so với tháng 7-2018 và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số 20.504 xe mới bán ra, bao gồm hơn 13.800 xe du lịch (giảm 2%); 6.300 xe thương mại (giảm 9%) và 376 xe chuyên dụng (giảm 4% so với tháng trước).

Sản lượng tiêu thụ của xe lắp ráp trong nước đạt gần 14.900 xe, giảm 18% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc hơn 5.600 xe, tăng 66% so với tháng trước.

Các đại lý kinh doanh ô tô cho rằng, mức giảm doanh số bán hàng của thị trường như vậy là không lớn. Điều này chứng tỏ tâm lý thường thấy ngại mua bán xe trong tháng "Ngâu" trong dân gian ngày càng ít dần. Vài năm trở lại đây, sức mua ôtô tại Việt Nam không hề suy giảm quá nhiều trong tháng vốn được cho là kiêng kị này. 

Bạn đang đọc bài viết Người Việt 'thổi bay' hơn 20.000 ô tô trong 'tháng Ngâu'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.