Thứ tư, 24/04/2024 11:48 (GMT+7)

Nguyên nhân xe khách va chạm xe đầu kéo ở Cai Lậy khiến 3 người chết

MTĐT -  Thứ hai, 30/07/2018 13:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo trên tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang) khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Chiều 29/7, ông Nguyễn Văn Nên - Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng xảy ra vào chiều 26/7 là do tài xế xe khách đi không đúng phần đường.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Sau vụ tai nạn, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã kết hợp UBND thị xã Cai Lậy, Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 nạn nhân bị thương nặng, mỗi người 2 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/7, xe khách mang biển kiểm soát 64B-00.271 do tài xế Phan Văn Thành (sinh 1979, quê Vĩnh Long) cầm lái, chở theo nhiều hành khách đi trên quốc lộ 1, từ hướng TP HCM về miền Tây.

Khi đến tuyến tránh Cai Lậy (xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy), xe khách va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C-04090 do tài xế Mai Hoàng Duy (sinh năm 1993, ngụ Hậu Giang) cầm lái, chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng. Chiếc xe khách lao đầu xuống ruộng, phần hông xe bị hư hỏng nặng.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Nguyên nhân xe khách va chạm xe đầu kéo ở Cai Lậy khiến 3 người chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.