Thứ sáu, 26/04/2024 06:02 (GMT+7)

Nhốn nháo xe bồn bê tông Vạn Phúc: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

MTĐT -  Thứ năm, 31/10/2019 18:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xe bồn bê tông Vạn Phúc trong quá trình di chuyển đã va chạm khiến 2 người phụ nữ đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. Đáng lưu ý, tài xế hãng xe này mới đây vừa bị phạt lỗi vi phạm lên đến 65 triệu.

Vào khoảng 7h30 ngày 31/10, anh Kiều Nam Sơn điều khiển xe ô tô trộn bê tông (bê tông Vạn Phúc) mang BKS 29C-858.88 di chuyển trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) theo hướng cầu vượt Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Khi đến khu vực đường dẫn từ Phạm Hùng đi đường gom đại lộ Thăng Long chuyển hướng đi đường gom đại lộ Thăng Long, chiếc xe bồn trên xảy ra va chạm với xe máy BKS 18B1-998.68 chở theo hai người phụ nữ. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ va chạm. 

Nhận được tin báo, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn của Công ty Cổ phần bê tông Vạn Phúc . 

Theo thông tin ban đầu, một nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị H. (SN 1974 địa chỉ Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định) người còn lại chưa xác định tên tuổi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Liên quan đến xe bồn bê tông của đơn vị Vạn Lộc thì những ngày qua nhiều người dân di chuyển trên tuyến đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh qua đường dây nóng về tình trạng các xe bồn ra vào công trình gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng.

Qua thực tế của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử vào sáng ngày 31.10 thì tại dự án đang thi công trên đường Thành Thái, (Dự án khu nhà ở chiến sỹ C22 bộ công an Khu đất Lô D12 KĐT Mới Cầu Giấy do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Tây Đô nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng chung cư và dịch vụ thương mại nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở của cán bộ chiến sỹ thuộc C22 Bộ Công An) hàng ngày xe bồn chở bê tông Vạn Phúc những ngày qua hay hoạt động trong giờ cao điểm (thời gian vào khoảng 7h10' buổi sáng-PV). 

Trước đó, vào ngày 10/7, một tài xế xe bồn bê tông Vạn Phúc cũng vừa bị Đội TTGT vận tải quận Cầu Giấy tiến hành lập biên bản phạt 65 triệu đồng và giữ phương tiện 7 ngày về lỗi đi vào đường cấm, chở quá trọng tải.

Cụ thể, tại đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tổ công tác của Đội TTGT vận tải quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra xe bồn bê tông mang BKS 29C-859.39 của Công ty Cổ phần bê tông Vạn Phúc do tài xế Vũ Văn Toản (SN 1978, ở xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển. Qua kiểm tra trọng tải, phát hiện phương tiện này vi phạm vượt quá trên 150 %.

Thời điểm kiểm tra, anh Toản không xuất trình được GPLX. Với lý do tài xế bị Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) lập biên bản trước đó. 

Trên thực tế, có không ít vụ xe bồn cán chết học sinh và phụ huynh đưa con đi học rất thương tâm. Phụ huynh và học sinh trên đường đến trường cần hết sức thận trọng với các loại xe bồn, và xe tải hạng nặng. 

Thiết nghĩ đã đến lúc các lực lượng chức năng cần phải xử lý thật nghiêm các trường hợp xe bồn nếu có dấu hiệu sai phạm để đảm bảo tính mạng an toàn cho người tham gia giao thông.

Cẩm Anh

Bạn đang đọc bài viết Nhốn nháo xe bồn bê tông Vạn Phúc: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.