Thứ tư, 24/04/2024 20:19 (GMT+7)

Quốc lộ 1 qua TP.HCM dày đặc... đinh trong kỳ nghỉ lễ

MTĐT -  Chủ nhật, 03/05/2020 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào những kỳ nghỉ lễ số lượng xe trên đường tăng đột biến cũng chính là lúc các điểm nóng rải đinh trước nay lại nóng lên với dày đặc đủ loại đinh.

Hàng trăm mảnh đinh còn rất mới được hút trên quốc lộ 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận tại nhiều địa điểm nóng về nạn ‘đinh tặc’ trước nay đã xuất hiện trở lại như: đường Tô Ngọc Vân, cầu An Phú Đông 2, ngã 3 Vườn Lài (quận 12), ngã tư Bà Điểm (huyện Hóc Môn), khu vực vòng xoay Tân Tạo (Bình Tân).

Phức tạp nhất là quốc lộ 1 khu vực vực ngã 3 Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12), đinh rải dày đặc trên mặt đường, các mảnh đinh được rải số nhiều tại làn đường dành cho xe máy.

Chưa đầy 100m trên quốc lộ 1 đã có khoảng 200 mảnh đinh đủ các loại nhưng đa số là dạng đinh hình thoi, nhiều trường hợp người đi đường bị cán trúng đinh nên phải dẫn bộ xe.

Mặc dù các đơn vị chức năng địa phương thường xuyên cho ra quân đi hút đinh cùng nhiều biện pháp khác nhưng đến nay tình trạng ‘đinh tặc’ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Số nhiều là mảnh đinh dạng hình thoi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, quê Tây Ninh), người có biệt danh là ‘khắc tinh’ của ‘đinh tặc’, là người hút đinh đã nhiều năm nay trên quốc lộ 1.

"Sau một thời gian yên ắng, những ngày gần đây nạn 'đinh tặc' đã xuất hiện trở lại. Tôi đi nhặt ve chai ngày nào cũng đi qua đoạn đường này nên số lượng đinh tăng lên là tôi biết ngay, từ những ngày đầu của dịp lễ tôi đã phát hiện đinh xuất hiện trở lại, đến hôm nay thì dày đặc mặt đường", anh Thành nói.

Thường xuyên đi qua quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đi An Sương, anh Nguyễn Trọng Hiếu (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết đã nhiều lần bị thủng lốp xe, khi vào tiệm sửa xe để kiểm tra thì thấy bị dính đinh hình con thoi, hầu như lần nào cũng vậy. Vết thủng do dạng đinh này đâm vào đều lớn nên phải thay xăm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-5 trung tá Nguyễn Văn Ngõ - trưởng Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) - cho biết ban chỉ huy Công an quận 12 phối hợp UBND, công an các phường cùng các lực lượng khác tổ chức rà soát, lập các tổ tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, điểm nóng để hút đinh, thu gom các vật nhọn trên đường.

Yêu cầu các tiệm sửa xe trên địa bàn ký cam kết thực hiện việc không rải đinh, không tăng tiền vá xe.

Các mảnh đinh xuất hiện dày đặc trên đường ngày 2-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoàn thanh niên phường An Phú Đông, quận 12 ra quân hút đinh sáng 3-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều mảnh đinh được vùi với đất, đá khó nhìn thấy - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rất nhiều vật sắc nhọn được hút trên quốc lộ 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo báo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Quốc lộ 1 qua TP.HCM dày đặc... đinh trong kỳ nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.