Thứ năm, 25/04/2024 21:10 (GMT+7)

Sở GTVT đề xuất đầu tư 8 tỷ sửa chữa hầm chui Đại lộ Thăng Long

MTĐT -  Thứ hai, 07/09/2020 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 8 tỷ đồng nhằm sửa chữa một số hầm chui đang xuống cấp trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long.

Sở Tài chính Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa bảo đảm ATGT tại các hầm chui trên đường gom Đại lộ Thăng Long trên địa bàn huyện Hoài Đức nhằm cải thiện điều kiện giao thông trong khu vực, chống xuống cấp công trình, giải quyết bức xúc dân sinh.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã có báo cáo về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các hầm chui tại các vị trí Km11+594, Km15+622 đường gom Đại lộ Thăng Long trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Nhiều hầm chui trên tuyến Đại lộ Thăng Long hư hỏng, thường xuyên ngập nước sau mưa lớn

Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tăng cường công tác duy tu, sửa chữa các công trình hầm chui trên tuyến nhưng do công trình được đưa vào khai thác, sử dụng từ lâu và chỉ được duy tu, sửa chữa nhỏ nên các vị trí hư hỏng, xuống cấp chưa được xử lý triệt để.

Theo tính toán, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố.

Dự án sẽ sửa chữa mặt đường bê tông trong hầm và mặt đường các lối ra, vào cửa hầm; cải tạo hệ thống thoát nước trong hầm; điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống sơn kẻ, biển báo tại các hầm chui…

Nếu đề xuất trên được UBND TP Hà Nội chấp thuận, dự án sẽ được thực hiện ngay trong năm 2020 - 2021.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Sở GTVT đề xuất đầu tư 8 tỷ sửa chữa hầm chui Đại lộ Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng