Thứ năm, 25/04/2024 18:11 (GMT+7)

Thông tuyến quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa

MTĐT -  Thứ sáu, 04/12/2020 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hoà đã chính thức thông xe trở lại sau nhiều ngày ách tắc hoàn toàn do sạt lở, sụt lún trên diện rộng.

Ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Lãnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 (Cục Quản lý đường bộ III) cho biết, Sau 3 ngày đêm tích cực khắc phục sửa chữa đơn vị đã cho thông xe tuyến Quốc lộ 26. Tuy nhiên, đây chỉ là thông xe bước 1 nên các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần phải đi chậm, tuân thủ quy định, bảo đảm an toàn giao thông.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lãnh, để khắc phục sự cố tạm thời thông tuyến ước tính đơn vị đã sử dụng khoảng 5.000 - 6.000 khối đá xô để đổ xuống khu vực sạt lở. Đồng thời đơn vị cũng đã huy động 40 ôtô tải, 100 công nhân và hàng chục máy móc, thiết bị liên quan làm việc cả ngày lẫn đêm để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng cấp tốc sửa chữa tuyến Quốc lộ 26 bị sụt lún, sạt lở vào trưa ngày 3.12. Ảnh: T.X

Ông Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần QL&XD đường bộ 26 - thông tin, đây chỉ là thông xe bước 1. Đơn vị vẫn đang xin chủ trương của cấp trên để thi công bước 2 để đưa đoạn quốc lộ trên trở lại nguyên hiện trạng ban đầu khi chưa gặp sự cố.

Trước đó, khoảng 17giờ ngày 30/12, tại km 54 + 350, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra sạt lở đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông và làm hư hỏng hơn chục mét hộ lan mềm.

Ngay sau đó, khoảng 21 giờ 30/11, mưa lớn liên tục đã cuốn trôi một đoạn đường 50m, rộng 10m và sâu hơn 12m trên Quốc lộ 26 khiến tuyến giao thông huyết mạch nối hai tỉnh Đắk Lắk – Khánh Hòa bị tê liệt hoàn toàn.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thông tuyến quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.