Thứ sáu, 29/03/2024 21:32 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/4/2019

MTĐT -  Thứ hai, 01/04/2019 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/4/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/4/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Ô tô 4 chỗ va chạm với xe tải làm 3 người thương vong

Vào khoảng 14h25 ngày 31/3, tại Km20+900, đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc địa phận thôn Đoàn Kết 1, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 29C- 457.41 do lái xe Trần Văn Quân (sinh năm 1986) trú tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) (trong xe tải còn có một người chưa rõ danh tính) đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Hòa Bình đã va chạm với xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 29A - 977.86 do ông Vũ Đức Trọng (sinh năm 1970) trú tại tổ 13, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ bị vỡ nát phần đầu xe, làm lái xe Vũ Đức Trọng tử vong tại chỗ; còn chiếc xe tải bị lao ra khỏi làn đường cách 20 m rồi lật ngửa xuống taluy âm ven đường, làm tài xế Trần Văn Quân và một người đi cùng bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Bình Dương: Tai nạn liên hoàn 4 người thương vong

Ngày 31/3, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường ĐT 747B khiến một người chết, ba người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày trên đường ĐT747B (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên), một người đàn ông chạy xe máy 67M1-079.55 phía sau có chở theo một người phụ nữ, lưu thông trên đường ĐT747B, theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù đi Cầu Khánh Vân.

Khi đến đoạn đường qua khu phố Phước Thái (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 48C1-200.00 do hai cô gái điều khiển. Đúng lúc này, một xe máy khác chạy tới tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị S. (45 tuổi, quê Kiên Giang) chết tại chỗ, ba người khác bị thương nặng.

Gây tai nạn chết người, hai thanh niên lấy xe máy nạn nhân bỏ trốn

Chiều 31/3, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Tiệu Tiến Lý và Triệu Tín Chìu (cùng 17 tuổi) trú huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Như đã đưa tin, vào lúc 20h ngày 28/3, trên tuyến đường chính của xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An người dân phát hiện một người đàn ông tên Hoàng Văn Phong (SN 1977) trú xóm 16, xã Diễn Lộc tử vong nằm giữa đường.

Tại hiện trường, cạnh thi thể của ông Phong là một chiếc xe máy không phải là của nạn nhân. Qua xác minh, cơ quan công an nhận định, chiếc xe máy ở hiện trường là xe của người gây tai nạn. Có thể đối tượng gây ra vụ va chạm giao thông trên đã lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an phát hiện Lý và Chìu đã để xảy ra va chạm khiến ông Phong tử vong. Sau đó, hai thanh niên này được đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Chìu và Lý cho biết, tối xảy ra sự việc, cả hai chở nhau trên chiếc xe máy không có biển số để về phòng trọ.

Khi đi đến xã Diễn Lộc thì xảy ra va chạm với xe máy của ông Phong. Cú va chạm mạnh khiến ông Phong tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của Lý và Chìu hư hỏng nặng không đi được nữa.

Myanmar: Ô tô lao xuống hẻm núi làm 40 người thương vong

Cảnh sát Myanmar ngày 31/3 cho biết, một xe ô tô tải chở 40 người đã lao xuống hẻm núi tại vùng Bago của nước này làm 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra lúc 18h30 ngày 30/3 theo giờ địa phương, chiếc xe tải trên đã đâm vào một biển chỉ đường phản quang và rơi xuống hẻm núi gần đường quốc lộ từ Paukkhaung đến Oaktwin. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 9 phụ nữ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới