Thứ sáu, 26/04/2024 00:43 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 19/11/2018

MTĐT -  Thứ hai, 19/11/2018 07:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 19/11/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 19/11/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Nổ lốp trước, ô tô lao từ Quốc lộ 7 xuống vệ đường

Chiếc xe ô tô Lacetti mang biển số 30X - 7783 đang đi trên Quốc lộ 7 thì bị nổ lốp, sau đó đâm gãy nhiều cột mốc. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đâm vào dãy cột hàng rào thép gai và lao xuống vệ đường.

Do cú đâm rất mạnh nên phần trước chiếc xe bị hư hỏng nặng. Lốp xe phía trước bên phải bị nổ, lốp bật ra khỏi mâm đúc (la zăng). Rất may vụ tai nạn không có ai bị thương.

Đâm vào xe tải, tài xế xe máy tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 23h ngày 17/11. Vào thời điểm trên, anh Đào Khắc Tùng (SN 1991, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) điều khiển xe gắn máy mang BKS: 47M1-2664 lưu thông trên tuyến QL26 theo hướng từ huyện Krông Pắk đi huyện Ea Kar.

Khi đi tới địa phận thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ô tô tải mang BKS: 67C-031.35 do tài xế Lê Trung Dương (SN 1987, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) điều khiển đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Tùng tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Tránh đâm trực diện xe máy, xe tải lật phơi bụng giữa đường

Vào khoảng 14h15, ngày 18/11, xe ô tô tải ben chở đất BKS: 38C - 064.72 (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển trên đường tỉnh 550 (hay còn gọi là tỉnh lộ 3), hướng ngã 3 Khe Giao - TP. Hà Tĩnh.

Khi đi đến địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ gặp xe máy BKS: 38C1 - 046.56 do 1 người đàn ông điều khiển băng qua đường. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải ben đã đánh lái để tránh tông trực diện vào xe máy khiến xe tải lật 4 bánh lên trời.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị thương rất nặng, đường người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch; tài xế xe tải ben bị thương nhẹ. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Xe buýt lao xuống đập sâu 45m, gần 30 người thương vong

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 18/11, một chiếc xe buýt đã trượt khỏi đường liên bang và lao xuống một con đập sâu hơn 45m ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Hoạt động cứu hộ cứu nạn đã được tiến hành khẩn trương. Những người bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế gần đó để chữa trị. Những người trong tình trạng nguy kịch được đưa bằng máy bay đến Dehradun.

Thống đốc bang Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat đã bày tỏ chia buồn với gia đình có nạn nhân thiệt mạng và chỉ đạo chính quyền địa phương cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đấu đầu xe máy, taixi nát đầu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 18-11, trên Tỉnh lộ 538 ( đoạn qua xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Vào thời gian trên, xe taxi mang BKS: 37A – 343.75 (chưa rõ lai lịch tài xế) đang lưu thông theo hướng xóm Sung Yên vào đường Tỉnh lộ nói trên thì bất ngờ va chạm với 1 người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng, xe taxi nát phần đầu và nạn nhân bị thương được người dân đưa đi viện cấp cứu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 19/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.