Thứ sáu, 19/04/2024 22:02 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 3/1/2019

MTĐT -  Thứ năm, 03/01/2019 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 3/1/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 3/1/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Nửa đêm họp báo vụ tai nạn khiến 4 người chết ở Long An

Khuya 2/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, ấp 3, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương.

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ GTVT chủ trì cuộc họp cho rằng, sau sự cố xảy ra, cần nghiên cứu lại phân luồng xe máy ra một bên, ôtô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm.

Nhiều vụ tai nạn thương tự đã xảy ra ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hải Phòng. Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại cũng rất nguy hiểm.

Ông Huỳnh Minh Phúc, Phó giám đốc sở y tế tỉnh Long An cho biết hiện tại chỉ có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chiều nay đang được điều trị tại Trung tâm y tế Bến Lức. Các nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu cần kiểm tra việc cấp phép đối với công ty TNHH Thạnh Đức. Ông đặt nghi vấn và yêu cầu kiểm tra gấp doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh như thế nhưng hoạt động có đúng pháp luật hay không?. Trách nhiệm doanh nghiệp này đến đâu mà khi xảy ra sự cố không thăm hỏi động viên các nạn nhân, không khuyên lái xe của mình đi trình diện.

Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng làm 7 người thương vong: Nữ tài xế uống rượu bia, nồng độ cồn vượt mức quy định

Chiều 2/1, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ tai nạn giữa taxi và xe máy khiến 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra tại quốc lộ 20 vào đêm 1/1.

Theo cơ quan chức năng, tài xế là Đỗ Thục Hân (SN 1996, trú huyện Đức Trọng) cầm lái xe taxi mang BKS 49A-174.72, chở 5 người.

Qua kiểm tra, tài xế Hân có nồng độ cồn là 1.108mg/l, vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) quy định về nhóm các hành vi bị nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới, trong đó có hành vi điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc 0,25 miligam/ 1lít khí thở.

Vào khoảng 23h30 ngày 1/1, vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy tại Km198+200, QL20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) khiến 7 người thương vong.

Tại thời điểm trên, xe taxi BKS: 49A-174.72 do tài xế Đỗ Thục Hân (SN 1996, trú huyện Đức Trọng) chở 5 người gồm: Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (SN 1996), Lê Văn Cường (SN 1996), Lê Kim Thành Tuấn (SN 1989), Hồ Trọng Hùng (SN 1996) cùng trú huyện Đức Trọng và Nguyễn Xuân Phi (SN 1980, tỉnh Long An) đi theo hướng Đức Trọng - Di Linh.

Đến địa điểm trên, xe taxi va chạm với xe máy BKS: 49V1-6202 do Nguyễn Văn Huy (SN 1989, huyện Đức Trọng) đi cùng chiều chạy phía trước. Sau khi tông vào xe máy, xe taxi tiếp tục lao về phía trước tông cây xanh bên đường rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được người dân đưa cấp cứu.

Hà Giang: Xe tải lao xuống vực sâu 100 m, phụ xe tử vong

Vào khoảng 6h sáng 2/1, thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên chiếc xe tải chở đường hóa học mang BKS 23C – 046xx., đang di chuyển hướng từ biên giới vào trung tâm huyện Hoàng Su Phì, khi đi qua đoạn xã Bản Máy thì bất ngờ gặp nạn, lao xuống vực sâu khoảng 100 mét.

Ngay sau đó người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Bản Máy nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Hoàng Su Phì.

Tại hiện trường chiếc xe tải nằm ngửa dưới vực sâu hàng trăm mét, hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau đó lực lượng Công an huyện cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với một số người dân địa phương giải cứu nạn nhân trong xe.

Theo Công an huyện Hoàng Su Phì, trên xe có hai người, người cầm lái là anh Nguyễn Văn B. (SN 1995, trú tại xã Bản Máy) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện huyện Hoàng Su Phì, còn người ngồi ghế phụ là anh Nguyễn Văn M. (SN 1993, trú tại xã Bản Péo) đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết lạnh, đoạn đường bị sạt lở sẵn, cộng với trời nhiều sương mù nên đường rất khó đi, do tài xế không chú ý nên tự lao xuống vực.

Xe tải đâm nát đầu xe container, 2 tài xế may mắn thoát nạn

Vào khoảng 5h30 sáng ngày 2/1, tại Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở đầy đá và xe container đầu kéo.

vào thời gian và địa điểm trên, chiếc xe tải chở đầy đá di chuyển hướng từ Hà Nam về Hà Nội, khi đến km24 Quốc lộ 1A thì bất ngờ mất lái, lấn làn và đâm vào đầu xe container đầu kéo di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh đã làm đầu 2 xe ô tô móp méo, dính vào nhau. Đá trên thùng xe tải cũng bị xô đầy nóc cabin và rơi xuống đường. May mắn tài xế điều khiển 2 xê ô tô đã thoát nạn trọng gang tấc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 3/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...