Thứ bảy, 20/04/2024 03:25 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/3/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 08/03/2019 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/3/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/3/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Máy xúc văng khỏi ôtô tải, đè chết người đi đường

Khoảng 11h ngày 7/3, chiếc xe tải chở theo máy xúc lưu thông trên tuyến quốc lộ 15, đoạn qua xã Nam Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).

Đến đoạn qua bản Khuông, xã Nam Xuân, tài xế xe tải bẻ lái vào cua thì bất ngờ máy xúc lật đổ khỏi thùng.

Cùng lúc này, ông Hà Văn Xuân (62 tuổi, trú huyện Quan Hóa) điều khiển xe máy đi tới và bị máy xúc đè bẹp. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên đi xe máy tông vào gầm bánh xe Howo

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h45, ngày 7/3, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Ecxiter mang BKS: 36B5 - 685.03 lưu thông trên QL45 theo hướng từ thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) về Thiệu Hóa. Khi đến gần ngã 3 cây xăng Trường Xuân, thuộc địa phận xã Đông Tiến (huyện Đông Sơn) thì bất ngờ tông vào xe tải hiệu Howo mang BKS 36C - 154.72 chở vật liệu xây dựng đang sang đường.

Tại hiện trường, xe máy đã găm thẳng vào gầm bánh trước xe ô tô tải. Nam thanh niên điều khiển xe máy được xác định là đã tử vong, thi thể mắc kẹt trong gầm phía dưới cabin, ngay phía trên bánh trước xe ô tô tải. Xe máy của nạn nhân cũng hư hỏng nặng.

Thai phụ điều khiển xe máy bị xe tải tông trực diện, 3 người bị thương

Tối 7/3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Một phụ nữ đang mang thai chở phía sau 2 người khác qua đường không quan sát, đã bị xe tải ben tông trực diện, rúc thẳng xuống gầm xe ben. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài) đang mang thai, điều khiển xe máy 93P2 - 300.54 chở phía sau con trai (chưa rõ tên tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đi đến đoạn ngã tư đường Hùng Vương cắt ngang đường quốc lộ 14, chị Lan đánh lái sang trái để rẽ vào đường Hùng Vương. Tuy nhiên, khi vừa đi qua bên phần đường đối diện, do không chú ý quan sát, chị Lan đã bị chiếc xe tải ben mang biển số 93C - 109.09 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại tông trực diện.

Ôtô chở cán bộ tòa án huyện gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chiều 7/3, trung tá Nguyễn Song Hào, Phó trưởng Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã giao cho cơ quan điều tra công an huyện tiến hành làm rõ vụ cán bộ tòa án ngồi trên ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo Công an huyện Đơn Dương, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 4-3. Chiếc ôtô lưu thông trên đường ĐH15 theo hướng xã Pró ra thị trấn Thạch Mỹ, khi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương thì va chạm với một xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển chở theo Trần Thị Khoa (28 tuổi), cùng trú thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Vụ tai nạn xảy ra khiến một trong 2 người đi xe máy bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy kịch. Trong khi đó, ôtô gây tai nạn bị bể phần đầu, nổ lốp trước nhưng vẫn được điều khiển chạy khỏi hiện trường.

Khi xảy ra tai nạn, trên ôtô có bà Phan Bảo Thúy (trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng. Kiểm tra nồng độ cồn 2 người này, lực lượng chức năng ghi nhận vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 8/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...