Thứ ba, 16/04/2024 18:14 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/7/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 12/07/2019 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 12/7/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 12/7/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Container đâm đuôi xe tải, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Trưa 12/7, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn cầu vượt Thường Tín hướng đi Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe tải.

Theo nhân chứng, xe container biển 15C-303.70 đi nhanh, không làm chủ được tốc độ rồi mất lái, đâm vào đuôi xe tải chạy phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp - Cầu Giẽ. Ảnh: Facebook Hoilaixe.

Vụ va chạm khiến tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin, chấn thương nặng, tài xế xe tải bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cabin xe container bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, đuôi xe tải cũng móp méo, các mảnh vỡ của 2 xe la liệt trên mặt đường.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị tê liệt, đoàn xe phía sau tắc nghẽn dài hàng km.

Lãnh đạo CSGT đội số 7 (Hà Nội) cho biết đã cử lực lượng chức năng tới hiện trường, giải cứu tài xế xe đầu kéo và phân luồng giao thông.

Truy tìm tài xế gây tai nạn, bỏ mặc thi thể nạn nhân không nguyên vẹn bên đường

Khoảng 3h sáng 12/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại chỗ. 

Theo lực lượng chức năng huyện Thuận Nam, nạn nhân là ông Lê Văn T. (ở độ tuổi 60, trú tại thôn Nho Lâm, xã Phước Nam). Ông T. đang đi bộ trên đường quốc lộ hướng từ Bắc vào Nam để về nhà thì bị ô tô đâm tử vong. 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên.

Tại hiện trường, thi thể nam bị nát vụn nhiều mảnh, phải nhờ người thân định dạng, đối chiếu mới xác danh danh tính nạn nhân là ông Lê Văn T.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đi bộ bên lề QL 1A, tử vong do tai nạn giao thông nhưng phương tiện gây ra tai nạn vẫn thể chưa xác định.

Hiện cơ quan chức năng H.Thuận Nam đang tiến hành điều tra, truy tìm phương tiện gây tai nạn làm ông T. tử vong.

Va chạm với xe container, một phụ nữ bị thương nặng

vào khoảng 9h, sáng 12-7, tại ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy.

Theo đó, chiếc xe container mang BKS 29C-537.23 kéo theo rơmóoc 29R-035.64 đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 29B1 - 315.78 do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) có mặt phối hợp với Đội CSGT, Trật tự, Cơ động, Công an phường sở tại tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người phụ nữ bị thương là chị Bùi Thị H (SN 1990) và tài xế điều khiển xe container là anh Tạ Quang Hưng (SN 1975, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).

'Đường tránh tử thần' lại xảy ra tai nạn giao thông chết người

Sáng 11/7, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) cho biết "đường tránh tử thần" Nam Hải Vân vừa xảy ra thêm một vụ tai nạn chết người.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10.7, anh Nguyễn Minh Vương (32 tuổi, ngụ thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43Y1 - 4158 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế.

Đến Km 29+800, gần cửa hàng xăng đầu số 21, xe máy va chạm với xe tải BS 92C - 020.14 đang đi ra từ cửa hàng xăng dầu này do anh Bnước Bươi (27 tuổi, ngụ xã A Ting, H.Đông Giang, Quảng Nam) điều khiển. Hậu quả, anh Vương tử vong sau đó tại bệnh viện.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP, đây là vụ tai nạn thứ 7 chỉ trong nửa năm qua tại đường tránh 'tử thần' Nam Hải Vân, làm chết 5 người, bị thương 4 người.

Đường tránh 'tử thần' Nam Hải Vân liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông chết người do hư hỏng mặt đường, thiếu đèn chiếu sáng...

Trong tháng 6, Ban An toàn giao thông TP đã lập đoàn khảo sát, nhận định nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người là do đường tránh "tử thần" đang được dùng làm đường công vụ thi công hạng mục cầu vượt nút giao thông Hòa Liên (Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan).

Mặt đường tránh Nam Hải Vân bị hư hỏng nhiều đoạn, thiếu hệ thống chiếu sáng, bụi bẩn hạn chế tầm nhìn người tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông TP đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu) khẩn trương sửa chữa ổ gà, đường lún, láng nhựa hoàn trả mặt "đường tránh tử thần" Nam Hải Vân đoạn Km17 - Km17+970, lắp tối thiểu 10 cụm đèn chiếu sáng trên đoạn đường này, đẩy nhanh tiến độ cầu vượt Hòa Liên...

Người phụ nữ đi nhờ xe chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 77E1 - 128.42 do cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển phía sau chở một người phụ nữ lưu thông trên QL19B theo hướng huyện Phù Cát - Khu kinh tế Nhơn Hội. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ moóc do tài xế tên Vũ (trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) cầm lái đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh: Minh Lê

Vụ tai nạn khiến cô gái trẻ bị thương, người phụ nữ ngồi sau bị xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ. Trước khi được đưa đi cấp cứu, cô gái điều khiển xe máy cho biết người phụ nữ tử vong là người xin đi nhờ xe, nên không rõ danh tính.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyên Phù Cát đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên các ngành chức năng vẫn chưa xác định được lai lịch.

Bị cuốn vào gầm xe khách sau va chạm giao thông, người phụ nữ tử vong

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 11/7, trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 2, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, xe khách mang BKS 51B-25.611 do tài xế Nguyễn Tấn Phước (49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng huyện Lắk đi TP Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe chạy đến địa điểm nói trên thì tông vào xe máy mang BKS 47K1 – 08.169 do bà Trần Thị Phú (48 tuổi; ngụ huyện Krông Bông) lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà Phú bị cuốn vào gầm xe khách và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.

Pakistan: Tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến gần 80 người thương vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11/7 khi đoàn tàu Akbar Express đang trên hành trình từ Quetta tới Lahore đã va chạm với một tàu chở hàng ở ga Walhar, thuộc địa phận Sadiqabad Tehsil, tỉnh Punjab.

Theo nhân viên cảnh sát địa phương có tên Rahim Yar Khan Umar Salamat, những người thiệt mạng bao gồm 1 phụ nữ và 8 nam giới, trong khi những người bị thương bao gồm 9 phụ nữ và 11 trẻ em. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện ở Sadiqabad và Rahim Yar Khan để điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Pakistan sáng 11/7 (Ảnh: Sputnik/Reuters)

Theo lời cảnh sát, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Do vậy, họ lo ngại con số thương vong có thể còn cao hơn nữa.

Ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, và mong những người bị thương sớm bình phục. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Đường sắt nước này cần thực hiện các bước khẩn cấp để rà soát lại cơ sở hạ tầng đường sắt và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Shaikh Rashid Ahmed cũng bày tỏ đau buồn về vụ tai nạn, đồng thời cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước vụ tai nạn nghiêm trọng này, vào ngày 20/6, một vụ tai nạn đường sắt khác cũng đã xảy ra khi một tàu chở hàng va chạm với một tàu chở khách ở Hyderabad, làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Các vụ tai nạn đường sắt thường xảy ra tại Pakistan do hệ thống đường sắt đã xuống cấp trong nhiều thập kỷ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.