Thứ năm, 25/04/2024 16:07 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/1/2020

MTĐT -  Thứ ba, 14/01/2020 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 14/1/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Ùn tắc giao thông trên hầm Hải Vân do tai nạn giao thông

Lúc 7 giờ sáng nay (13/01), tại Km11+000 đường dẫn nam hầm Hải Vân, địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố ùn tắc giao thông cục bộ do tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, xe đầu kéo 43C-066.60 lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến địa điểm vừa nêu thì bị mất thắng, lao sang làn đường ngược lại.

Xe ô tô lấn sang làn đường ngược lại và chắn ngang khiến toàn bộ giao thông bị ách tắc.

Các phương tiện từ trong hầm đường bộ Hải Vận di chuyển ra không lưu thông được, gây ùn tắc cả 2 làn đường.

Ngay khi sự cố xảy ra, Trung tâm Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân thông báo và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương giải phóng hiện trường, tránh ùn tắc kéo dài.

Đơn vị Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân đã điều động lực lượng cứu hộ đến tiếp hơi xả hệ thống phanh xe gặp sự cố, đồng thời kéo dỡ giải phóng cho thông xe 1 làn đường.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng, đã kéo xe hỏng ra khỏi hiện trường, thông tuyến hoàn toàn, giải phóng xe ùn tắc trong hầm Hải Vân và trên đường dẫn, giao thông trở lại hoạt động bình thường.

Ngã xe máy, 2 nữ sinh thương vong

Khoảng 22h30 ngày 12/1 tại đường lên Tỉnh ủy Bắc Kạn thuộc khu vực tổ 1 phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, 2 học sinh trường THPT Bắc Kạn điều khiển xe máy tự gây tai nạn, hậu quả 1 người chết và 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, em Lý Thị Xoan, SN 2002 điều khiển xe máy biển kiểm soát 97AA – 038.29 chở Lý Thị Yến, SN 2002, cùng trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, là học sinh lớp 12 – Trường THPT Bắc Kạn, đi từ đường Nguyễn Văn Tố (QL3B) lên khu vực Tỉnh ủy để sang đường Võ Nguyên Giáp. Do không làm chủ được tốc độ nên khi đang xuống dốc đã tự ngã xuống đường, hậu quả Xoan tử vong, Yến bị gãy tay.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua các tài liệu chứng cứ thu thập và qua trao đổi với Lý Thị Yến cho thấy Lý Thị Xoan là người điều khiển phương tiện, khi đi qua khu vực nói trên. Thấy có tổ công tác Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ trước cổng mục tiêu Tỉnh ủy, do không đội mũ bảo hiểm và đã sử dụng rượu, bia cùng bạn tại quán nên Xoan đã tăng ga đi thẳng xuống dốc, vì không làm chủ tay lái nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi vụ tai nạn xảy xa, tổ Cảnh sát cơ động nói trên di chuyển đi làm nhiệm vụ thì gặp sự việc, nên đã giúp đỡ người bị nạn, gọi xe cấp cứu, báo cho Công an thành phố Bắc Kạn đến để xử lý vụ tai nạn theo thẩm quyền.

Sau đó Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Bắc Kạn đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu chứng cứ. Hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Thực tế, không có sự việc tổ tuần tra kiểm soát phòng Cảnh sát cơ động truy đuổi làm 2 em bị tai nạn giao thông như một số thông tin trên mạng.

Xe đầu kéo chở dầm cầu siêu trường gây tai nạn trên Quốc lộ 1A

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào lúc 23h30 ngày 12/1. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 51C - 481.17 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 51R - 014.65 chở dầm cầu bằng bê tông cốt thép dài 38m, do tài xế Trương Quốc Đạt (SN 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển, di chuyển trên QL1A theo hướng từ TP Mỹ Tho đi huyện Cái Bè.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Lê Lang)

Khi đến đoạn xã Trung An, TP Mỹ Tho để về hướng huyện Cái Bè do dầm cầu quá dài nên chắn ngang đường nên đã va phải xe tải mang BKS: 63C - 049.52 (chưa rõ danh tính tài xế) chở thủy sản, đang di chuyển theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về TP Mỹ Tho.
Vụ va chạm khiến đầu xe tải chở thủy sản bị vỡ nát, thùng xe tải dính vào dầm cầu, hàng hóa đổ tràn ra đường. Rất may tài xế xe tải may mắn thoát chết.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc đồng thời khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Được biết, tại hiện trường, tài xế xe đầu kéo chở dầm cầm đã không xuất trình được giấy tờ cho phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Xe container lật nhào, thùng xe rơi xuống vực sâu sau cú ôm cua gấp

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h trưa nay 13/1 tại Km 58 Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Làng Cát trên, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe container chở đường BKS 61C-359.79 kéo theo rơ-moóc BKS 61R-015.97 do tài xế Trần Văn Duẩn (SN 1983, trú tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đang lưu thông xuống dốc, đến khúc cua này thì mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật nhào xuống đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Duẩn bị thương, phải nhập viện cấp cứu; phần đầu xe biến dạng hoàn toàn, phần thùng xe chứa đường rơi xuống vực sâu chừng 40m;
Phần đầu xe container bị biến dạng hoàn toàn

Sau khi gặp sự cố thùng chứa dầu của chiếc xe này bị vỡ, khiến một lượng lớn dầu tràn ra đường gây trơn trượt, mất an toàn giao thông. Vụ việc khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài hàng km.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài hàng km
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đakrông đã có mặt tại hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông. Đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 9 cũng có mặt, tiến hành xử lý lượng dầu tràn ra đường.

Đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, đơn vị chức năng đã xử lý xong sự cố nên các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.