Thứ sáu, 19/04/2024 05:36 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/5/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 17/05/2020 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/5/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 17/5/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Công an Hà Nội xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu ra quân

Thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, sáng ngày 15/5, các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện.

Trong ngày đầu ra quân, các lực lượng của CATP đã phát hiện, xử lý 2.259 trường hợp, phạt tiền hơn 963 triệu đồng, tạm giữ 84 phương tiện vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm 989 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 299 trường hợp, vi phạm đèn tín hiệu 177 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 25 trường hợp…

Lực lượng phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị theo thẩm quyền.

Thời gian tới, lực lượng chức năng Công an Thành phố sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Gần 9.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý

 Ngày 16/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã dừng kiểm soát 70.585 trường hợp; lập biên bản 8.712 trường hợp.

Trong đó, có 446 trường hợp xe khách, 322 xe container, 505 xe con, 6.006 mô tô vi phạm bị xử lý. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tước 1.245 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền 5,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm về ma tuý, 825 trường hợp vi phạm về tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Chỉ tính riêng trên các tuyến cao tốc, các tổ công tác, đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 41 trường hợp (xe khách 8 trường hợp, xe container 1 trường hợp, xe tải 11 trường hợp, xe con 18 trường hợp, mô tô 3 trường hợp), phạt tiền 204,6 triệu đồng; tạm giữ 6 phương tiện, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp.

Lạng Sơn: Xe container lấn làn đâm trực diện 3 xe máy, 1 ô tô, 3 người thương vong

Vào khoảng 6h30 ngày 16/5, tại Km 50+400 QL1A, gần ngã tư Hữu Kiên, thuộc địa phận thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, xe container biển kiểm soát 29C-451.81, kéo theo rơ moóc 29R-031.36 do tài xế Ngọc Văn Bảo (sinh năm 1982, trú tại thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn thì lấn làn, đâm trực diện vào 3 xe máy và 1 ô tô khác đi chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 học sinh lớp 12 (trú tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng) tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng.

Tại cơ quan Công an, tài xế Ngọc Văn Bảo khai nhận, trong lúc điều khiển phương tiện đã mất tập trung dẫn đến việc lấn làn gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Qua kiểm tra, tài xế không có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, ma túy, không phát hiện các loại chất kích thích trong hơi thở.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu, đưa người bị thương đến bệnh viện.

Xe chở công nhân Ấn Độ gặp tai nạn, 24 người chết thảm

35 người khác cũng bị thương khi chiếc xe này đâm vào một xe chở hàng đang đỗ bên đường ở huyện Auraiya thuộc bang Uttar Pradesh, ông Abhishek Singh Meena, quan chức của huyện Auraiya ngày 16/5 cho biết.

Các lao động chủ yếu đến từ các bang Bihar, Jharkhand và Tây Bengal.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 17/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.