Thứ bảy, 20/04/2024 19:20 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/8/2019

MTĐT -  Thứ năm, 01/08/2019 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/8/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 1/8/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Xe giường nằm phóng nhanh tông sập nhà dân, tài xế bị thương nặng

Sáng ngày 1/8, tin từ Đội CSGT Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng, sau khi 1 chiếc xe khách bất ngờ tông sập 1 nhà dân ven đường.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 1/8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến tài xế xe khách bị thương nặng

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 51B-063.79 (chưa xác định danh tính tài xế) chở theo 20 hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An.

Khi tới địa phận xã Trường Lâm, chiếc xe khách tránh xe tải lưu thông cùng chiều nhưng do chạy nhanh không làm chủ được tốc độ, nên đã lao vào nhà dân ven đường.

Hậu quả, chiếc xe khách đã tông sập nhà dân ven đường, đầu xe nát bét, hư hỏng nặng. Tài xế xe khách bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, rất may những hành khách khác không có ai bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Nguyên nhân xe khách va chạm tàu SE27 làm 3 người chết

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đường sắt làm ba người chết và một người bị thương tại Bình Thuận.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 42 sáng 31/7, đoàn tàu khách SE27 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM khi đến khu vực đường ngang đoạn qua xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã va vào ô tô 16 chỗ 86B - 003 .66, trên xe chở bốn người.

Chiếc ô tô bị văng vào cột tín hiệu ga Sông Lòng Sông khiến ba người bị chết tại chỗ (một lái xe, hai nữ) và một bé gái bị thương. Nhân viên đường sắt và hành khách đi trên đoàn tàu SE27 đều an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người ngồi trên xe ô tô bị chết.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân viên đường sắt công tác trên đoàn tàu SE27 nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và khắc phục giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Đến 9 giờ 27 phút, giao thông đường sắt đã được khắc phục trở lại.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cử đoàn đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ngành đường sắt khẳng định vị trí xảy ra tai nạn có biển báo hiệu đầy đủ theo quy định, tầm nhìn hai phía thông thoáng, mặt lát đường ngang êm thuận. Trong những năm gần đây chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại đường ngang này...

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý quan sát khi đi qua đường ngang.

Khởi tố lái xe khách tông hàng loạt xe máy khiến 5 người thương vong ở Quảng Ninh

Thông tin mới nhất vụ xe khách đâm hàng loạt xe máy khiến 5 người thương vong tại Quảng Ninh, chiều 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 30/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với lái xe Nguyễn Xuân Hưng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng ngày 27/7, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 18A, đoạn thuộc phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vu tai nạn

Thời điểm đó, xe ôtô khách BKS 14B – 01929 do lái xe Nguyễn Xuân Hưng điều khiển đi từ hướng Bãi Cháy về phía Hòn Gai, đã tự lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS 14C – 26225 đi hướng ngược chiều. Sau đó, xe ô tô 14B – 01929 tiếp tục đâm vào các hàng loạt xe máy đang di chuyển và đỗ dừng trên đường.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 3 người bị thương, hàng loạt phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra nhanh đối với lái xe Nguyễn Xuân Hưng, kết quả âm tính đối với ma túy và nồng độ cồn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác điều tra, giải quyết vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giữ Nguyễn Xuân Hưng.

Vụ tai nạn xe khách 13 người thương vong ở Đắk Lắk: Khởi tố tài xế

Chiều 31/7, xác nhận với báo VOV, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Trương Hoàng Giang (36 tuổi, trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) về "Hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật Hình sự".

Tài xế Trương Hoàng Giang là người điều khiển xe khách gây tai nạn làm 1 người chết và 12 người khác bị thương vào rạng sáng 16/7 vừa qua.

Hiện trường chiếc xe bị tai nạn khiến 13 người thương vong. Ảnh: CAND

Theo thông tin vụ việc trên báo Công An Nhân Dân, vào khoảng 3h ngày 16/7, trên Quốc lộ 26, đoạn qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xe khách giường nằm mang BKS 43B-030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Giang điều khiển bất ngờ mất lái, lao sang bên trái đường tông vào một xe tải và một gốc cây rồi lật nghiêng.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ, 12 người hành khách khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Giang điều khiển xe chạy khoảng 70km/giờ, khi đến đoạn đường cua cộng với đường trơn trượt do trời mưa nên xe mất lái lao sang bên trái đường.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, được biết, chiếc xe khách này không đăng ký xuất bến, không có lệnh chạy và chạy sai lịch trình đã đăng ký.

Quảng Bình: Cố lách rào chắn, 1 phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h35 trưa ngày 31/7 tại km 437+760 thuộc địa phận thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị H., (25 tuổi), ở tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê điều khiển xe máy tới điểm giao nhau với đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn

Mặc dù đã có tín hiệu còi cảnh báo và rào chắn tự động đã được hạ xuống nhưng chị H. vẫn cố lách để băng qua đường sắt.

Khi chiếc xe máy vừa ra giữa đường ray thì cũng là lúc đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc ập tới với tốc độ cao nên đã đâm vào xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường sắt và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất