Thứ năm, 25/04/2024 23:52 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/2/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 22/02/2020 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/2/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/2/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Lào Cai: Một bé gái tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Khoảng 9h45 ngày 21/2, xe máy mang BKS 24B1-743.99 đang di chuyển trên đường Lê Thanh (thành phố Lào Cai), khi xi nhan rẽ sang trái vào phố Lê Văn Thiêm thì xe tải BKS 24C-003.29 đi cùng chiều phía sau vượt lên cắt ngang đầu gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cho bé gái Trần Bảo Hân (sinh năm 2014) ngồi ngoài cùng phía sau xe máy bị bánh xe tải chèn qua tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy là chị Trần Thị Bích Phương (sinh năm 1989, đang mang bầu khoảng 5 tháng, là cô ruột bé Hân) và con trai Nguyễn Anh Đức (sinh năm 2016) ngồi sau bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe máy bị tai nạn trên đường Lê Thanh - Lào Cai

Thông tin từ cơ quan chức năng có mặt xác minh tại hiện trường cho biết, người điều khiển xe tải vượt ẩu là Đặng Văn Dương (sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Soi, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Xe tải thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân, đang làm nhiệm vụ chở đất đá từ dự án tại đường Điện Biên ra bờ kè Ngòi Đum (thành phố Lào Cai).

heo phản ánh của người dân, trong nội thành thành phố Lào Cai hiện đang triển khai nhiều dự án xây dựng, kéo theo đó là rất nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn hoạt động thường xuyên. Theo anh Vũ Đức Lợi (Duyên Hải - Lào Cai) những chiếc xe tải chở đất qua chạy qua đường Võ Nguyên Giáp và Lê Thanh với tốc độ rất nhanh, vô cùng nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia giao thông.

Theo người dân địa phương, các phương tiện vận tải cỡ lớn chủ yếu lưu thông qua các tuyến Điện Biên, Lê Thanh, Trần Hưng Đạo, Phú Thịnh, Võ Nguyên Giáp, Ngòi Đum, Hoàng Liên kéo dài…, không những ô nhiễm môi trường mà còn gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm.

Sơn La: Tai nạn ô tô liên hoàn trên Quốc lộ 6, bốn người bị thương

Sáng 21/2, tại Km 168+500 trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương và 3 xe ô tô hư hỏng.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 21/2, xe ô tô con 7 chỗ nhãn hiệu Fortuner, biển kiểm soát 29A-222.59 đi theo hướng Hà Nội - Sơn La do anh Trương Quốc Tuấn (trú tại Hà Đông, Hà Nội) khi vào cua đã mất lái và đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-200.13 đang đi ngược chiều. Xe tải này do anh Lê Trí Chín (trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Xe ô tô con gặp nạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-168.59 do anh Hà Xuân Minh (trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Sơn La khi vào cua tiếp tục mất lái, đâm vào xe con biển kiểm soát 29A-222.59 và một xe máy mang biển số 26B1-094.09 do chị Giàng Thị Đua (trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Đua đang chở 2 con và đỗ phía sau xe tải 36C-200.13.

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm anh Lê Trí Chín, chị Giàng Thị Đua và 2 con của chị Đua bị thương. Các nạn nhân sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Tại hiện trường, hai xe ô tô tải gặp nạn bị móp phần đầu, riêng xe ô tô con bị hư hỏng toàn bộ phần thân, vỏ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân làn, đảm bảo giao thông.

Xe tải 24 tấn làm sập cầu sắt

Tải trọng chỉ cho phép 8 tấn nhưng tài xế vẫn cho ôtô có tải trọng đăng ký hàng hóa và thân xe 24 tấn chở dừa lưu thông, dẫn đến sự cố sập cầu Phú Dân.

Vụ sập cầu xảy ra vào trưa 21/2 trên đường Nguyễn Văn Cảnh, đoạn giáp ranh xã Hữu Định, huyện Châu Thành và xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tài xế Châu Ngọc Khoa (35 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm) điều khiển ôtô chở dừa khô có tải trọng đăng ký hàng hóa và thân xe 24 tấn lưu thông qua cầu Phú Dân.

Chiếc cầu bị sập, kéo theo phần đuôi ôtô tải xuống nước. Ảnh: Anh Minh.

Ôtô tải vừa qua giữa cầu thì nhịp giữa bị gãy, kéo theo một phần đuôi ôtô tải xuống nước.

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm ôtô tải lưu thông qua cầu còn có xe máy do anh Phạm Văn Tuấn (ngụ phường 6, TP Bến Tre) điều khiển lưu thông phía sau. Phát hiện cầu sập, anh Tuấn nhanh chân nhảy thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Xe cứu hộ cũng được điều đến để cẩu ôtô tải ra khỏi khu vực cầu sập.

Cầu Phú Dân là cầu sắt tạm bắt qua kênh, có tải trọng cho phép 8 tấn.

Bị CSGT Thạch Hà kiểm tra đèn trợ sáng, tài xế bỏ chạy nhưng không thoát

Chỉ tính riêng trong đêm 20/2, Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Thạch Hà) đã xử lý 4 trường hợp điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau và trên nóc xe.

Trong đó, Phạm Thanh Dũng (SN 1996, trú xã Hương Thủy, Hương Khê) điều khiển xe ô tô mang BKS 14C-02203 lắp thêm đèn trợ sáng đã không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và bỏ chạy nhưng đã bị cơ quan chức năng xử lý theo luật định.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra phương tiện lắp đèn trợ sáng trái quy định...

Cũng trong thời gian trên, Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Thạch Hà) còn xử phạt 10 trường hợp không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.Trung tá Đậu Xuân Bảy - Đội phó Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Thạch Hà cho biết: Hiện nay, tình trạng độ đèn pha, đèn sương mù, lắp thêm đèn không theo thiết kế của nhà sản xuất trên ô tô khá phổ biến. Các loại đèn này có ánh sáng mạnh gấp rất nhiều lần so với đèn nguyên bản.

Trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ hay khu dân cư, dễ bắt gặp hình ảnh các phương tiện chạy ngược chiều tùy tiện bật các loại đèn này khiến lái xe đối diện khó quan sát, mất khả năng phán đoán, dễ xảy ra tai nạn và thực tế không ít vụ va quệt, tai nạn giao thông đã xẩy ra do lỗi xe đối diện dùng đèn tự chế công suất lớn gây ức chế cho phương tiện lưu thông ngược chiều...

Để ngăn chặn các nguy cơ xảy ra tai nạn và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do đèn chiếu sáng, lực lượng CSGT - Trật tự (Công an Thạch Hà) đã xây dựng phương án, kế hoạch ra quân; giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng lắp đèn trợ sáng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.