Thứ bảy, 20/04/2024 13:54 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 28/12/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 28/12/2019 15:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 28/12/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 28/12/2019 do Môi trường và Đô thị.

Hà Nội: Cảnh sát ngăn chặn chiếc xe “hung thần” chảy dầu mỡ ra đường khiến hàngtrăm người dân tham gia giao thông bị ngã

Sáng 27/12, Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh 113 CA quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị vừa truy đuổi, lần theo dấu vết và ngăn chặn thành công chiếc xe đổ dầu mỡ ra đường (thuộc địa phận từ An Khánh sang ngã tư Lê Trọng Tấn - La Khê) khiến hàng trăm người dân tham gia giao thông bị ngã.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 CA quận Hà Đông đã tổ chức lực lượng phối hợp với Thanh tranh giao thông Hà Đông để ngăn chặn chiếc xe “hung thần”, tránh gây thêm hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Lần theo dấu vết, đến địa phận trước cửa Cty Italian thuộc cụm Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội), lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công chiếc xe.

Tại thời cảnh sát điểm kiểm tra, dầu mỡ vẫn đang chảy từ xe ra ngoài

Mặc dù biết dầu mỡ chảy ra đường, nhưng lái xe vẫn điều khiển xe qua nhiều tuyến phố
Bước đầu cảnh sát làm rõ, chiếc xe container đầu kéo BKS 15C-15054, kéo theo rơ móc BKS 15R-02506 của Công ty CPĐT xây dựng Vĩnh Khang (có địa chỉ tại Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), do Nguyễn Hùng Mạnh, SN 1983, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng điều khiển. Phụ xe được xác định là Bùi Văn Tiến, SN 1975, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.

Các đối tượng khai nhận đã lái xe chở mỡ từ cung đường Cụm công nghiệp Thanh Oai đi Hưng Yên. Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển đến qua Thiên Đường Bảo Sơn (gần Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) thì phát hiện trong số những bọc mỡ trong xe bị bục nên đã quay lại, đi theo hướng Thiên Đường Bảo Sơn – Lê Trọng Tấn – Quang Trung (Hà Đông) – 21B – đến cụm Công nghiệp Thanh Oai.

Trên đường chạy quay trở lại khu công nghiệp, các đối tượng biết lượng lớn dầu mỡ chảy xuống đường, khiến nhiều người dân tham gia giao thông bị ngã. Mặc dù người dân đã ra tín hiệu cho xe dừng lại, nhưng các đối tượng vẫn cho xe chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát cho biết, dầu mỡ trên xe vẫn chảy xuống đường gây nguy hiểm. “Nếu chiếc xe hung thần này không được khống chế kịp thời, không biết sẽ gây nguy hiểm cho bao người dân tham gia giao thông khác...”, một cảnh sát tham gia khống chế, chặn chiếc xe cho biết.

Trước đó, nhiều người dân đi qua khu vực thị trấn An Dương (Hải Phòng) cũng bị trượt ngã vì vệt dầu kéo dài trên đường.

Nguyên nhân vụ lật xe khách chở 36 học viên cao cấp chính trị ở Sơn La

Liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách giường nằm chờ 41 người, trong đó có 36 học viên lớp cao cấp chính trị xảy ra vào rạng sáng nay, 27/12 tại quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hiện Ban An toàn giao thông tỉnh này đã xác định được nguyên nhân của vụ việc.

Hiện trường vụ xe khách giường nằm chở học viện lớp cao cấp chính trị bị lật khi di chuyển qua Mộc Châu, Sơn La. (Ảnh: Hồng Quang).

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 27/12, tại Km 197+300 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), xe khách giường nằm mang biển số 27B-001.09 lưu thông theo hướng Hà Nội-Sơn La khi đang vào cua đã bất ngờ mất lái, va vào lan can phòng hộ và thành cống bêtông cốt thép rồi lật ngang xuống rãnh thoát nước.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 41 người, trong đó có 36 hành khách, 5 người là lái xe và phụ xe.

Đây là xe chở các học viên lớp cao cấp chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi thực tế tại Tây Bắc.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời tối, tầm nhìn hạn chế, đường trơn và lái xe không làm chủ tốc độ, không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Vụ tai nạn đã làm 7 người bị thương, trong đó 3 người phải nhập viện.

Anh Đinh Nho Hoàng (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị chấn thương vùng đầu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; chị La Vĩnh Lan (trú tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và anh Lò Văn Tiến (lái xe) bị thương phần mềm và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện để điều tra xác minh, làm rõ.

Va chạm giao thông, tài xế xe khách bị đánh bất tỉnh

Sau va chạm giao thông, lái xe xuống xem xét sự việc và gọi cơ quan chức năng thì bất ngờ bị một nhóm người lạ trên xe lao vào tấn công và đập điện thoại.
Ngày 27/12, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết ông V.V.Q. (43 tuổi, trú tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã đến trình báo việc bị nhóm đối tượng lạ đánh đến ngất xỉu và đập vỡ điện thoại sau khi va chạm giao thông.

Trước đó, tối 26/12 ông Q. đang điều khiển xe khách BKS 29B - 507.59 chạy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long).

Nhóm người lạ trên xe ôtô con lao vào đánh ông Q. đến ngất rồi bỏ đi. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7.

Khi chạy đến gần ngã 3 giao với quốc lộ 18 thì bị ôtô BKS 17A - 073.59 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy cùng chiều bất ngờ chuyển hướng đâm vào bánh trước.

Thấy va chạm xảy ra, ông Q. xuống xe và đề nghị tài xế ôtô xuống cùng để xem xét sự việc đồng thời rút điện thoại gọi cơ quan chức năng ra hiện trường lập biên bản.

“Khi tôi đang chuẩn bị gọi điện thì nhóm người ngồi trên xe bất ngờ mở cửa lao vào đánh vào đầu và mặt làm tôi ngất xuống vệ đường, không biết gì nữa”, ông Q. kể lại.

Nhóm người này còn đập nát điện thoại của ông Q. và chỉ dừng tay khi thấy anh Q. bất tỉnh. Sau đó, họ lên xe bỏ đi.

Theo hệ thống quản lý phương tiện giao thông, chủ sở hữu của chiếc xe BKS 17A - 037.59 là Trần Văn Xuân, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Danh tính tài xế Grabbike bị xe ô tô đâm tử vong rồi bỏ trốn

Tài xế Grabbike bị đâm tử vong được xác định là Nguyễn Văn Khoa (25 tuổi, trú tại Khánh Văn, Yên Khánh, Ninh Bình).

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 27/12, trong lúc điều khiển trên xe máy biển kiểm soát 29E1-097.84 qua ngã tư Nhổn, anh Khoa bị một ôtô đâm mạnh từ phía sau.

Sau cú tông xe, anh Khoa bị hất văng ra xa và tử vong tại chỗ.

Còn tài xế ôtô đã phóng xe bỏ chạy ngay sau đó. Nhân chứng cho biết ôtô này bỏ đi theo quốc lộ 32, hướng đi huyện Hoài Đức.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 28/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ