Thứ bảy, 20/04/2024 13:00 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/8/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 02/08/2019 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/8/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 2/8/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, một thanh niên tử vong

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 19h ngày 1/8, nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển xe máy mang BKS 55X7-34XX lưu thông trên đường Phan Huy Ích hướng từ quận Gò Vấp về quận Tân Bình (TP.HCM).

Khi đến trước một cửa hàng tiện lợi (thuộc phường 14, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với xe buýt tuyến 32 mang BKS 51B-240-XX chạy cùng chiều. Cú va chạm đã khiến người thanh niên ngã xuống đường, bị bánh xe cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm sát lề đường, cạnh đó là thi thể của nạn nhân.Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên đã khiến cho giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều giờ.

Va chạm với tàu hỏa, người đàn ông đi xe mô tô tử vong ở Huế

Ngày 1/8, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam qua tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra vụ TNGT khiến 1 người đi xe mô tô tử vong.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh P.A
Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 12h trưa 1/8, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường An Hòa (TP Huế).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người đàn ông sinh năm 1973, trú tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) điều khiển xe mô tô BKS 75C1- 176.24, lưu thông trên tuyến đường theo hướng từ làng Triều Sơn Tây (phường An Hòa, TP Huế) ra QL1 qua TP Huế.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh P.A

Do thiếu chú ý quan sát khi qua đường ngang giao cắt với sắt Bắc - Nam, xe mô tô do người đàn ông điều khiển xảy ra va chạm với tàu hỏa đang chạy hướng Hà Nội - TP. HCM. Vụ TNGT khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, xe mô tô bị tàu hỏa kéo lê hàng trăm mét.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xảy ra 8 vụ TNGT đường sắt, làm 5 người chết và 2 người bị thương. So với 6 tháng đầu năm 2018, TNGT đường sắt tăng 5 vụ, tăng 2 người chết và tăng 2 người bị thương.

Ô-tô chở khách mất lái đâm vào nhà dân

Chiều 1/8, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ xe ô-tô khách giường nằm đâm vào phần khung sắt lợp tôn đua trước nhà dân bên đường nhưng tất cả hành khách đều bình an.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 1/8, xe ô- tô khách giường nằm BKS 51B-063.79 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng bắc-nam đến Km 379+400, đoạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì lái xe đánh lái, tránh một ô-tô tải đi cùng chiều. Do không làm chủ được tốc độ, xe ô-tô khách mất lái, lao vào phần khung sắt lợp mái tôn trước một nhà dân bên đường.

Xe ô-tô chở khách đâm vào khung sắt lợp tôn của nhà dân.

Hậu quả, ô-tô đâm hư hỏng cột, cáp viễn thông, sập một phần mái tôn đua trước nhà dân, đầu xe khách bị bẹp dúm, tài xế xe khách bị gãy chân được đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị. Rất may, khoảng 20 hành khách trên ô-tô khách cùng người trong ngôi nhà bị xe khách đâm vào vẫn bình an.

Cảnh sát giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A cùng Công an huyện Tĩnh Gia sớm có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; yêu cầu nhà xe điều phương tiện khác sang khách, tiếp tục hành trình.

Mercedes bị ném đá thủng kính, 1 người bị thương trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

Hôm 31/7, đại diện Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam (đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) cho biết đã nhận được thông tin một ô tô Mercedes bị ném đá trên tuyến cao tốc này khiến kính xe bị vỡ và người phụ nữ bên trong xe bị thương ở trán.

Theo đó vào lúc 22h35 phút ngày 29/7, chiếc ô tô gặp nạn tại khu vực qua khu công nghiệp Điềm Thụy (xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Viên đá làm nứt và thủng kính.

Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không trực tiếp thông báo nên hiện tại Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an xác minh thông tin, điều tra, truy tìm các đối tượng có hành vi ném đá vô cùng nguy hiểm trên.
Bên cạnh đó, đơn vị cho biết sẽ tăng cường thêm lực lượng tuần tra vào ban đêm, phối hợp với lực lượng CSGT trên tuyến tại các điểm cầu vượt trên cao tốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng này.

Được biết, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên cho phép các phương tiện ô tô lưu thông với tốc độ từ 60 – 90km/h nên hành vi ném đá này vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng người tham gia giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 30/7, MXH bất ngờ xôn xao về vụ một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên bất ngờ bị kẻ lạ ném đá. Ngay sau khi xảy sự việc, chiếc xe ô tô bị vỡ kính chắn gió, viên đá lọt vào bên trong khoang lái và làm thương nhẹ một người phụ nữ trên xe.

Bài viết trên Facebook đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng thời phản ứng dữ dội đối với hành vi ném đá của kẻ xấu đối với hành vi ném đá khi xe ô tô đang di chuyển tốc độ cao.

Xe máy đối đầu ô tô khách, 2 nam thanh niên nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h30 phút trưa 01/8 trên Quốc lộ 48B đoạn qua địa bàn xóm 7 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồng Hải

Theo đó vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1972, trú xóm 7, xã Quỳnh Hoa) điều khiển xe máy BKS 37L1 - 084.72 chở theo bạn tên Dũng ngồi phía sau lưu thông từ thị trấn Cầu Giát về xã Quỳnh Mỹ. Khi đang xuống dốc Truông Thọ thì bất ngờ xe máy lao vào xe khách BKS 37B - 005.80 lưu thông hướng ngược lại.

Cú đối đầu rất mạnh khiến xe máy nát bét, 2 nam thanh niên chấn thương ở đầu được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn xe khách nát một bên trước đầu xe.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ