Thứ năm, 18/04/2024 09:31 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/12/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 29/12/2019 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/12/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 29/12/2019 do Môi trường và Đô thị.

Xe tải tông lật xe khách, 12 người bị thương ở Sơn La

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.2, vào lúc 11h30 trưa nay tại Km 323+060 quốc lộ 6, đoạn qua bản Bon (xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 89C-151.87 do anh Nguyễn Tiến Vinh (SN 1987, trú tại số nhà 67, tổ 22, phường Him Lam,TP Điện Biên) điều khiển chạy theo hướng Sơn La - Tuần Giáo. Khi đến Km 323+060 QL6, chiếc xe của anh Vinh bị mất phanh đã lao nhanh và đâm vào xe khách BKS 27B - 001.99 do anh Nguyễn Văn Huy (SN 1989, trú tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy cùng chiều. 

Chiếc xe khách bị lật nghiêng bên đường

Sau cú đâm mạnh từ xe tải, chiếc xe khách trượt dài xuống rãnh và lật nghiêng.

Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng,12 người bị thương, trong đó 1 hành khách được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Sơn La, 3 người được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Thuận Châun, những người còn lại được sơ cứu tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trèo giải phân cách qua đường, một phụ nữ bị xe tông tử vong

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 5 giờ ngày 28-12, xe máy BS: 62D1-156.91 do một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng đi từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm.

Khi xe đến đoạn địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang, thời điểm này một cụ bà khoảng hơn 60 tuổi đang leo qua dải phân cách trên đường rồi bất ngờ lao nhanh qua đường và bị xe máy tông trực diện vào cụ bà khiến cụ bà té ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, chiếc xe máy nằm dựa vào dải phân cách trên đường, riêng người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành đã kịp thời có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn liên hoàn trên QL1A, 1 người chết, 3 người bị thương

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, thời điểm trên, xe tải BKS 63C - 074.31 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1A theo hướng TP.HCM - miền Tây. Khi đến điểm mở dải phân cách đoạn địa bàn ấp Long Bình, tài xế cho xe rẽ trái để quay đầu về hướng ngược lại thì bị xe khách giường nằm BKS 69B - 006.00 đang lưu thông hướng miền Tây - TP.HCM lao tới tông trực diện vào cabin.

Tiếp đó, một xe khách giường nằm BKS 51B - 295.70 lưu thông cùng chiều từ phía sau tông vào đuôi xe khách BKS 69B - 006.00 tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn.

Cabin chiếc xe tải bẹp rúm sau tai nạn trên QL1A - Ảnh: Đức Thịnh

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tải và 1 phụ xế trên xe khách BKS 69B - 006.00 bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng,1 phụ nữ đi trên xe tải đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành đã có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lan: 43 người chết vì tai nạn trong ngày đầu nghỉ lễ đón Năm Mới

Đã có 43 người thiệt mạng và 466 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày 27/12 - ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ đón Năm mới 2020 dự kiến kéo dài 7 ngày ở Thái Lan.

Trong thông báo ngày 28/12, Theo Bộ Phòng ngừa và khắc phục thảm họa Thái Lan (DDPM) cho biết tài xế say rượu điều khiển phương tiện giao thông là nguyên nhân chính - chiếm 30,39% số vụ tai nạn.

Tiếp đó là nguyên nhân chạy xe quá tốc độ cho phép dẫn tới không xử lý kịp thời khi gặp tình huống bất ngờ (chiếm 24,78% số vụ tai nạn).

Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan. (Nguồn: pmnewsnigeria)

Có tới 80,08% số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan tới xe máy, 39,22% số vụ xảy ra trên đường cao tốc quốc gia và 30,60% số vụ xảy ra trên các liên huyện, liên thôn.

Ngoài ra, theo DDPM, có 30,39% số vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 16h - 20h và 29,27% số nạn nhân trong độ tuổi 50.

Đã có 158.453 người bị phạt vi vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó 42.912 trường hợp chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và 39.584 trường hợp không có bằng lái xe.

Bộ Nội vụ Thái Lan đã mở chiến dịch tăng cường tuần tra giao thông trên toàn quốc trong dịp đón Năm mới với tên gọi “Bảy ngày nguy hiểm” kéo dài từ 22/12/2019 đến 2/1/2020.

Trong chiến dịch này, cảnh sát được phép thành lập các trạm kiểm soát trên đường, trong khi các quan chức giao thông sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo các lái xe công cộng đủ điều kiện điều khiển phương tiện, các xe buýt và xe tải vận hành trong điều kiện tốt.

Trong “Bảy ngày nguy hiểm” năm ngoái, tổng cộng có 463 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên đường tại Thái Lan, trong đó địa phương có số người tử vong cao nhất là tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc.

Cảnh sát Thái Lan dự báo lưu lượng giao thông bắt đầu đông đúc từ thời điểm Giáng sinh và lên đến đỉnh điểm tại các thành phố lớn vào ngày 27/12.

Những người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt 60.000 baht (khoảng 1.984 USD) hoặc 6 tháng tù giam hoặc cả hai mức phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Tai nạn giao thông là một vấn nạn nhức nhối ở Thái Lan, quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất ở ASEAN và đứng thứ 9 trên thế giới.

Tại Thái Lan, cứ 100.000 người thì có 32,7 người chết vì tai nạn giao thông, trong khi tỷ lệ này của thế giới là 18,2 và ở Đông Nam Á là 17,8.

Tai nạn giao thông đã làm hơn 21.000 người tử vong mỗi năm (trung bình 60 người chết mỗi ngày) và hơn 6.000 người bị tàn tật vĩnh viễn, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Thái Lan một trong số 140 quốc gia ký Tuyên bố Moskva do Liên hợp quốc bảo trợ, trong đó các nước cam kết giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông xuống mức dưới 10/100.000 người vào năm 2020.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.