Thứ bảy, 20/04/2024 09:47 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/1/2020

MTĐT -  Thứ năm, 30/01/2020 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 30/1/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Trên đường trở lại Sài Gòn, nam thanh niên tử vong bên vệ đường

Khoảng 13h hôm nay (mùng 5 tết) người dân thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phát hiện anh Đặng Quang Hiếu (20 tuổi) trú tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) tử vong bên vệ đường tại km 1670+900 QL1A.

Ngoài thi thể anh Hiếu, người dân phát hiện gần đó 1 nam thanh niên khác trong tình trạng chấn thương nặng, xe máy BKS 79V1-454.38 bị hư hỏng.

Hiện trường vụ việc

Được biết, sáng nay anh Hiếu cùng người bạn tên Huỳnh Hoài Thương (20 tuổi) từ huyện Vạn Ninh đi xe máy trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết, khi đến Bình Thuận thì xảy ra tai nạn.

Lật xe buýt, hàng chục hành khách phá cửa thoát thân

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), trên Quốc lộ 3C, thuộc địa phận xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Vào thời điểm trên, xe buýt số 06 có lộ trình Chợ Thái - KM31 - thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa) mang biển kiểm soát 20B-015.30 chở theo khoảng hơn 20 hành khách, đi từ huyện Định Hóa xuống thành phố Thái Nguyên.

Khi tới gần khu vực cống Ba Lòng, do mặt đường xấu, lại đi vào góc cua gấp khiến xe mất lái, lật nghiêng giữa đường. Vụ việc khiến 1 phụ nữ bị thương nặng, nhiều hành khách bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, hành khách cùng người dân xung quanh đã phá cửa kính để thoát thân, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Hiện trường vụ lật xe

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe mô tô phân khối lớn tông trực diện taxi, nam thanh niên bay hơn 10m

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 29/1 (mùng 5 Tết) trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hưng Định, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn 

Thời điểm trên, mô tô phân khối lớn mang BKS: 59A3-029.95 do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông trên đường CMT8 hướng từ TX.Thuận An về TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Khi xe lưu thông đến phường Hưng Định thì không làm chủ được tốc độ, lao sang làn đường ngược lại đối đầu với xe taxi mang BKS: 61A-511.61. Cú đối đầu khiến mô tô văng ngược lại, nam thanh niên bay lên cao rồi rơi tự do xuống đường khoảng 10m khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận tại hiện trường, mô tô và ô tô bị nát hết phần đầu nằm chắn hết 2 làn đường. Theo một số người chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn xe mô tô chạy tốc độ cực cao và tránh một số ô tô đỗ dưới lề đường nên đã lấn làn và xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, CSGT TX.Thuận An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Xe buýt rơi xuống giếng khiến ít nhất 26 người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ cho biết một xe buýt va chạm với một xe lam và rơi xuống giếng nước tại huyện Nashik, cách thành phố Mumbai khoảng 254 km. Đội cứu hộ, cứu nạn đã làm việc qua đêm để giải cứu những người sống sót và đưa các thi thể ra ngoài, đồng thời dùng cần trục để đưa chiếc xe buýt ra khỏi giếng nước. Chiến dịch cứu nạn kết thúc rạng sáng 29/1.

Xe buýt va chạm với một xe lam và rơi xuống giếng nước. Ảnh: indiatoday.in

Trong số những người thiệt mạng có người lái xe buýt. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc đáng tiếc trên.

Tại miền Đông Ấn Độ, một xe buýt chở khách đã văng ra khỏi đường núi và rơi xuống vực tại bang Odisha sáng sớm 29/1 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Taptapani của huyện Ganjam, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 225 km về phía Tây Nam. Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên đường tới thị trấn Berhampur thuộc huyện Ganjam. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Chiến dịch cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Nhiều khả năng số thương vong sẽ tăng do một số người hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Thông tin sơ bộ cho thấy nguyên nhân tai nạn là do xe buýt mất lái.

Tai nạn đường bộ thường xảy ra tại Ấn Độ thường do phương tiện chở quá tải, đường sá kém chất lượng và lái xe bất cẩn. Quốc gia Nam Á này nằm trong số những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới do tai nạn giao thông với trên 150.000 người tử vong mỗi năm.

Tai nạn giao thông làm 133 người chết trong kỳ nghỉ Tết

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người.

So với 7 ngày Tết Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm 24 vụ, giảm 7 người chết và giảm 38 người bị thương.

Riêng ngày 29/1 (mùng 5 Tết), lực lượng chức năng trên cả nước ghi nhận 24 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người tử vong và 25 nạn nhân bị thương.

Về mật độ giao thông, Cục CSGT thống kê những ngày trước và trong Tết, lượng người tham gia giao thông tăng cao, phương tiện đi lại tăng trên các tuyến quốc lộ và cao tốc nhưng không xảy ra ùn tắc.

Ngày 28/1 (mùng 4 Tết), trạm thu phí tại nút giao Vạn Điểm trên cao tốc Pháp Vân, Hà Nội, xả trạm 3 lần để thông xe.

Trong 7 ngày nghỉ, CSGT các địa phương đã xử lý khoảng 20.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 19 tỷ đồng, tạm giữ 179 ôtô, 2.651 xe máy và tước 2.688 bằng lái xe.

Về chuyên đề nồng độ cồn, cơ quan chức năng đã kiểm tra trên 35.000 tài xế qua đó phát hiện và xử phạt gần 3.200 người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi này.

Trên các tuyến cao tốc, CSGT đã kiểm tra, xử lý 53 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt 7 triệu đồng và tước bằng lái.

Cục CSGT đánh giá dịp Tết Canh Tý, lực lượng chức năng triển khai nhiều đợt ra quân cao điểm nên trật tự ATGT được cải thiện. Đặc biệt việc tăng cường xử phạt tài xế vi phạm về nồng độ cồn và ma túy được áp dụng mức phạt cao theo Nghị định 100 nên số tiền phạt cao hơn so với dịp Tết Nguyên đán 2019.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam