Thứ sáu, 26/04/2024 02:58 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/7/2019

MTĐT -  Thứ ba, 30/07/2019 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/7/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 30/7/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Tai nạn trên đường dẫn cao tốc, tài xế kẹt cứng trong cabin

Sáng 29/7, chiếc xe tải cẩu loại 12 tấn chở sắt, chạy hướng từ miền Tây đi TP.HCM.
Khi ra khỏi đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương khoảng 800 mét thì tông vào đuôi xe tải nặng đang dừng đậu chờ đèn đỏ phía trước.

Cú tông mạnh làm đầu xe tải cẩu hư hỏng, biến dạng, tài xế kẹt trong cabin, phụ xe bị thương. Phụ xe sau đó tự thoát ra ngoài theo lối kính chắn gió bị vỡ còn tài xế mắc kẹt bên trong cabin.

Sau cú va chạm cực mạnh, tài xế xe tải bị mắc kẹt bên trong cabin. Ảnh HT.

Các tài xế khác phải mất hơn 20 phút dùng xích kéo cabin xe tải cẩu về phía trước mới giải cứu, đưa được nạn nhân ra ngoài. May mắn tài xế chỉ chấn thương phần mềm.
Sau khi thương lượng chiếc xe tải nặng đã đến một gara gần đó sửa chữa lại phần thùng móp méo. Riêng chiếc tải cẩu đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày vẫn chưa được di dời, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt lấy lời khai, xử lý hiện trường. Sau khoảng 2 giờ, phương tiện gặp va chạm mới được di dời.

2 xe máy tông nhau, 5 người thương vong ở Bình Phước

Ngày 29/7, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 5 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/7, anh Tùng (SN 1997, ngụ huyện Phú Riềng) chạy xe máy biển số 93G1-170.60 chở theo Nguyễn Văn Luyện (SN 1976, ngụ huyện Bù Gia Mập) chạy trên đường ĐT757 hướng từ xã Long Hà ra xã Bù Nho.

Đến xã Long Hà, xe máy của anh Tùng tông trực diện vào xe máy biển số tỉnh Bình Phước do chị Đỗ Thị Phương (chạy xe ôm) cầm lái chở theo chị Kiều Thị Kim Phượng và cháu Phạm Thảo Nguyên (SN 2015, ngụ xã Long Hà).

Cú tông cực mạnh khiến 5 người trên xe văng ra ngoài bị thương rất nặng. Cả 5 người được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng anh Tùng, chị Phương đã chết trước đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hai xe tải tông nhau trên QL48, 1 tài xế bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 28/7, tại km 43 + 200 trên QL48, đoạn thuộc khu vực Chợ Hều, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở củi mang BKS: 25C - 008.72 do anh Đỗ Văn Phú (SN 1982, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) điều khiển lưu thông trên QL48 theo hướng Quỳ Hợp - Thái Hòa. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô tải (chưa xác định biển số và tài xế điều khiển) chạy theo hướng Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Anh

Vụ tai nạn khiến anh Phú phải nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe tải BKS: 25C - 008.72 bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đám cưới vắng cô dâu chú rể vì xe rước dâu gặp tai nạn

Vào khoảng 10h30 sáng nay (29/7), xe ô tô rước dâu mang biển kiểm soát 74A 039.04 do tài xế Trần Văn Trường, 47 tuổi điều khiển chở chú rể Trần Văn Lâm, ở thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh và cô dâu Lê Thị Hồng Vân, ở thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam.

Xe rước dâu gặp tai nạn, chú rể và cô dâu phải nhập viện cấp cứu.

Khi đến đoạn gần cầu Cao Xá thuộc địa phận xã Gio Phong thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 73A- 129.14, chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe rước dâu bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Cả 2 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đi xe máy tham quan bán đảo Sơn Trà, 2 người tử vong

Vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào trưa 28.7 tại bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị V. (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chở theo mẹ chồng (SN 1947, ngụ tỉnh Nghệ An) và con gái 12 tuổi bằng xe máy Honda Vison đi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Đường lên bán đảo Sơn Trà rất nguy hiểm, giới chức khuyến cáo người dân không nên sử dụng xe tay ga khi đi tham quan tại đây - Ảnh: Thạch Châu

Trên đường về, chị V. cho xe máy đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) về chân bán đảo thì xe bất ngờ bị mất lái. Hậu quả, chị V. cùng xe máy ngã ra đường. Con gái cùng mẹ chồng của chị V. bị rơi xuống vực ở độ sâu khoảng 10m.

Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong tại chỗ, bà cụ bị đa chấn thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chị V. sau cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Đầu tháng 5.2019, nữ sinh 19 tuổi quê Nghệ An cũng bị tai nạn tử vong khi điều khiển xe tay ga tham quan bán đảo Sơn Trà.

Gần đây, khu vực bán đảo Sơn Trà thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nạn nhân chủ yếu là những du khách tham quan bán đảo bằng xe tay ga dễ xảy ra sự cố mất lái khi đổ dốc. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo du khách không nên sử dụng xe tay ga khi lưu thông trên bán đảo bởi địa hình nơi đây có độ dốc cao và nhiều khu vực cua nguy hiểm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.