Thứ ba, 16/04/2024 11:53 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/1/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 31/01/2020 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 31/1/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Đối đầu với xe khách giường nằm, 3 thanh niên tử vong

Ngày 30/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê (Gia Lai)

Theo đó, vào khoảng 8h45’ tối ngày 29/1 (mùng 5 Tết) xe khách giường nằm hãng Thuận Tiến mang BKS: 81B-015.21 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi TP. HCM

Khi đến Km 1639 +420m (thuộc Thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì va chạm với xe máy BKS: 81E1-082.28, trên xe có 3 thanh niên lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh, 3 thanh niên tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định là Rơ Mah H’Oai (17 tuổi), Siu H’Hiên (17 tuổi) và Rah Lan Thuận (SN 2002) cùng trú tại làng Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh (Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Zing.vn)

Nhận được thông tin người địa phương gặp tai nạn tử vong, người dân kéo đến rất đông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tăng cường đến địa điểm nơi xảy ra tai nạn để đảm bảo an ninh trật tự đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do Rah Lan Thuận điều khiển xe mô tô đi không đúng làn đường quy định.

Hiện Công an huyện Chư Sê đã lấy mẫu máu của 3 nạn nhân đưa đi xét nghiệm nồng độ cồn để có cơ sở xác định nguyên nhân gây tai nạn.

Va chạm vỏ lãi trên biển, người đàn ông tử vong đêm mùng 5 Tết

Chiều 30/1 (mùng 6 Tết), Công an huyện Trần Văn Thời đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 29-1, anh Lê Văn Vững (26 tuổi; ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) điều khiển vỏ lãi lưu thông theo hướng từ đất liền ra cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc (Trần văn Thời).

Khi di chuyển cách bờ khoảng 1 km, vỏ lãi của anh Vững và vỏ lãi của ông P.V.Đ (65 tuổi; ngụ thị trấn Sông Đốc) không may va chạm với nhau.

Sau cú va chạm mạnh, ông Đ. rơi xuống biển. Ngay lập tức, anh Vững đã lao xuống biển vớt ông Đ. lên vỏ lãi, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đ. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Truy tìm ôtô tông chàng trai 17 tuổi tử vong rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn khiến thiếu niên 17 tuổi ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tử vong, tài xế đã điều khiển ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 30/1, Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã ra thông báo truy tìm phương tiện ôtô gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cụ thể, theo Công an huyện Kỳ Anh, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26-1-2020 tại km554+52, quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa phương tiện ôtô đi theo hướng từ Nam ra Bắc và em Nguyễn Văn Hiểu (SN 2003, trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đang đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường hướng ra Bắc. Khi bỏ chạy được khoảng 500 m thì ôtô trên tiếp tục va chạm với một xe ôtô loại 4 chỗ màu trắng do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định) làm xe ôtô này bị hỏng gương chiếu hậu.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang tập trung xác minh, truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Ai có thông tin về vụ tại nạn xin thông báo cho Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0965.383.626 (gặp đồng chí Hiền).

Tài xế taxi ngủ gật, lao vào đoàn người đang đi chúc Tết

Ngày 29/1, CAH Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên địa bàn khiến nhiều người dân nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 26-1 (Mồng 2 Tết), khi nhóm người ngồi trên 4 xe máy đang đứng bên cạnh đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phúc Trạch (H. Bố Trạch) thì bất ngờ taxi mang BKS 73A - 100.30, do tài xế Trần Minh Lệ (1975, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, H. Bố Trạch) điều khiển với tốc độ cao đã tông vào nhóm người nói trên. Vụ tai nạn làm ít nhất 4 người trên xe máy bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 em nhỏ nghi bị chấn thương sọ não, có dấu hiệu nôn mửa phải điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Tài xế Trần Minh Lệ khai nhận, do chạy taxi trong nhiều giờ liền nên khi qua đoạn đường trên thì ngủ gật mất lái gây tai nạn thương tâm. CSGT CAH Bố Trạch cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn đối với tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Xe sang Audi biển Hà Nội phơi bụng trên Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h50 chiều mùng 6 Tết trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên chiếc ô tô 7 chỗ BKS. 30M 62.. đang lưu thông hướng Nam - Bắc. Khi đến trước Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đã va chạm với một xe máy sang đường. Chiêc xe mất lái, đâm gãy cột đèn, sau đó tiếp tục xoay ngang rồi lật ngửa giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồng Hải

Vụ tai nạn đã làm người đi xe máy (chưa rõ danh tính) bị thương nặng. Lái xe ô tô chỉ bị thương nhẹ và đã dùng băng keo dán kín biển số.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, CSGT Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt phân luồng, lập biên bản và xử lý vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!