Thứ sáu, 26/04/2024 04:56 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/5/2020

MTĐT -  Thứ tư, 06/05/2020 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/5/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 6/5/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Xe container húc sập 4 nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết

Sáng nay (6/5), trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước cho biết lực lượng chức năng tại huyện Đồng Phú đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều nhà dân bị tông sập trong đêm. Đồng thời, thống kê thiệt hại về tài sản của các hộ dân sau tai nạn.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 thuộc khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Đầu xe Cotainer biến dạng sau tai nạn

Chiếc xe container mang biển số 51D - 625.36, kéo theo rơmoóc biển số 51R-230.58 do nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển cùng một phụ xe lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Phước.

Khi xe đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái lao qua hướng đường ngược lại tông liên hoàn vào nhiều bảng hiệu, cột điện, tường, mái hiên nhà người dân.
Vụ tai nạn khiến đầu xe container biến dạng, 4 căn nhà bên đường bị tông sập. Thời điểm xảy ra tai nạn người dân đang ngủ say nhưng may mắn không ai bị thương. Riêng tài xế và phụ xe container chỉ bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Xe máy chở 4 nữ sinh đâm vào cột mốc, 2 người tử vong tại chỗ

Vào khoảng 16h30 chiều 5/5, trên trục đường liên thôn thuộc địa phận thôn Đông Xuân, xã Kỳ

Vào thời gian trên, 4 nữ sinh rủ nhau đi chơi chung trên một chiếc xe máy lưu thông theo hướng từ xã Kỳ Trung lên xã Kỳ Tây, do không làm chủ tốc độ đã đâm phải cột mốc bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh người dân cung cấp)

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 em Võ Thị Hoài Th. (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn) tử vong tại chỗ; 2 nữ sinh còn lại đang được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Xử phạt xe đầu kéo chở thuyền "khủng" gây ách tắc đèo Bảo Lộc

Chiếc xe đầu kéo mang BKS 72C-062.07 kéo theo rơ-moóc mang BKS 60R-003.79, chở thuyền “khủng” đã đi trái tuyến đường được cấp phép, gây ách tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc trong nhiều giờ.Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 5/5, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi, đóng tại huyện Đạ Huoai, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi tạm giữ xe đầu kéo mang BKS 72C-062.07 kéo theo rơ-moóc mang BKS 60R-003.79, chở thuyền “khủng” (sà-lan) gây ách tắc đèo Bảo Lộc, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện theo quy định.

Theo đó, người điều khiển xe đầu kéo Vũ Văn Nghĩa (SN 1973, trú tỉnh Đồng Nai), bị lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi, như chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng, nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép; chở hàng siêu trường có giấy phép, nhưng kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành và điều khiển xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng.

Xe chở thuyền "khủng" gây ách tắc đèo Bảo Lộc. 

Đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp tư nhân Tài Phúc (trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu) bị lập biên bản vi phạm các lỗi, như giao phương tiện cho người làm công chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị, nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép, kích thước bao ngoài của xe vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành và xe có phù hiệu nhưng đã hết giá trị sử dụng.

Cơ quan chức năng tịch thu phù hiệu phương tiện, tạm giữ đăng ký xe và giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện theo quy định; lập biên bản tạm giữ hàng hóa (chiếc sà-lan) và hướng dẫn chủ doanh nghiệp sử dụng phương tiện đủ điều kiện giấy phép chở hàng hóa siêu trường và giấy phép lưu hành chở hàng hóa nói trên, được lưu thông trên Quốc lộ 20. Khi doanh nghiệp xuất trình đầy đủ các giấy phép hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ bàn giao sà-lan và hỗ trợ điều tiết giao thông trong quá trình chủ phương tiện vận chuyển sà-lan đến nơi an toàn.

Theo báo Công Lý, trước đó, vào ngày 4/5, chiếc xe đầu kéo mang BKS 72C-062.07 kéo theo rơ-moóc mang BKS 60R-003.79 chở một chiếc sà-lan lớn trong lúc lên đèo Bảo Lộc, suốt thời gian hơn 3 giờ đồng hồ, đặc biệt là những lần vào cua, chiếc xe chở hàng siêu trường, siêu trọng này di chuyển với tốc độ rất chậm, liên tục chắn hết cả hai làn đường, khiến cho giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc, các phương tiện giao thông nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông tại đèo Bảo Lộc đã có mặt, điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên đèo. Tuy vậy, do chiếc xe chở thuyền “khủng” liên tục bị vướng các khúc cua khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ.

Đến 17h ngày 4/5, khi chiếc xe đầu kéo lên tới khu vực Miếu Ba Cô, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế đưa xe vào bãi đậu tạm (đối diện chốt đèo Bảo Lộc) để giải quyết tình trạng ùn tắc trên đèo; đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lùi xe sập nhà làm một người tử vong

Xe tải chở vật liệu xây dựng khi lùi xe bị vướng vào và làm sập mái hiên bê tông. Vụ việc khiến một người tử vong.

Ngày 05/5, nguồn tin cho biết Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn làm một người đàn ông 77 tuổi tử vong vào chiều ngày 04/5.

Hiện trường vụ sập nhà.

Theo ghi nhận ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 04/5, tài xế Bùi Văn Sáng (38 tuổi, trú tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) điều khiển xe ô tô tải loại 5 tấn chở vật liệu xây dựng đến cho một hộ dân tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ để xây dựng nhà.
Khi lùi xe vào để đổ vật liệu xuống, do đường hẹp, xe lớn và vướng cột điện nên thùng xe bị kéo vào mái hiên của nhà ông Nguyễn Chí T. (SN 1943, người địa phương). Cú va chạm đã làm sập mái hiên bê tông và một gian trước nhà của gia đình ông T., khiến ông này tử vong.

Hiện Công an thị xã Phú Mỹ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Va chạm kinh hoàng với xe cứu thương, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Đang lưu thông trên đường, nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ va chạm với xe cứu thương di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến thanh niên tử vong tại chỗ.

Ngày 5/5, lực lượng chức năng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe máy đấu đầu với xe cứu thương, khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Công Lý

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4/5, xe cứu thương BKS 22A - 056.95 lưu thông trên quốc lộ 2 đường Tuyên Quang - Hà Giang đến Km29 đoạn qua xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, xe cứu thương bất ngờ va chạm mạnh, đấu đầu với xe máy BKS 30Z2 - 1838 do một nam thanh niên điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Hoàng Văn B. (trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, cùng ngày 5/5, cơ quan chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ ô tô Camry húc đổ sập cổng tường nhà dân trên đường Thống Nhất trong đêm khuya.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 23h45 ngày 4/5, ô tô Camry BKS: 51F-256.98 do một nam thanh niên điều khiển (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên đường Hồng Đức hướng từ đường Dân Chủ ra Nguyễn Văn Bá, (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

Khi tới giao lộ với đường Thống Nhất, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái thì bất ngờ xảy ra sự cố khiến chiếc xe lao lên vỉa hè, tông sập cổng tường nhà dân húc vào cột điện chiếu sáng.

Tại hiện trường, đầu xe cắm chặt vào cột đèn chiếu sáng, ô tô hư hỏng, biến dạng phần đầu xe.

Vụ tai nạn còn làm một nam thanh niên ngồi trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.