Thứ tư, 24/04/2024 19:25 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/4/2020

MTĐT -  Thứ ba, 07/04/2020 13:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/4/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 7/4/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Đâm phải tảng đá rơi từ trên núi xuống, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu

Tại thị xã Sa Pa, Lào Cai, vừa xảy ra vụ tai nạn làm 1 người phải nhập viện do khi đang đi đường đâm phải tảng đá rơi từ trên núi xuống.

Cụ thể, ngày 6/4, Công an phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường là anh Giàng A Phổng, sinh năm 1988, trú tại xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa).

Theo đó, khoảng 7h ngày 6/4, anh Phổng điều khiển xe mô tô đi trên tỉnh lộ 152 từ trung tâm Sa Pa xuống phường Cầu Mây.

Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: VOV

Khi đến Km 3 đoạn qua phường Cầu Mây, anh Phổng bất ngờ gặp một tảng đá án ngữ giữa đường phía trước mặt. Do mưa mù dày đặc, đường trơn trượt, độ dốc cao, không kịp làm chủ tay lái, nên anh đã đâm vào tảng đá.

Hậu quả, xe mô tô bị hỏng toàn bộ phần đầu; anh Phổng bị chảy máu đầu, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Rất may thương tích của anh Phổng chưa nguy hiểm đến tính mạng.

“Qua thăm nắm tình hình, rất may thương tích của anh Phổng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tảng đá anh Phổng va phải không lớn, nó bị rơi từ trên núi xuống trước đó và vỡ thành mấy mảnh. Ngay sau tai nạn, các lực lượng đã dời bỏ số đá ra khỏi mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua” - một đại diện Công an phường Cầu Mây thông tin.

Trước đó, vào đêm 5/4, một xe container đi trên Quốc lộ 4D từ TP.Lào Cai lên Sa Pa, đến Km 15 thuộc địa phận xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai) thì bị hỏng máy ngang dốc, khiến các phương tiện qua đây không thể lưu thông.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, giải tỏa, tới buổi trưa cùng ngày, ách tắc bước đầu đã được khắc phục.

Xe tải tông nhau trên QL1A, 1 tài xế tử vong thương tâm trong cabin

Vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 6h00 ngày 6/4, tại Km 1545 + 500 trên QL1A, đoạn thuộc địa phận xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS: 51D - 602.68 do tài xế tên Phụng (trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cùng hai phụ xe chở hàng hóa chạy trên QL1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi ô tô tải đông lạnh chở tôm mang BKS: 79C - 098.99 do tài xế tên Dũng điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Thành

Vụ tai nạn khiến anh Phụng tử vong tại chỗ, 1 phụ xe bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, người còn lại chỉ bị xây xát. Tại hiện trường, vết bánh xe trượt dài hơn 20m trên mặt QL1A, xe tải sau khi húc vào đuôi ô tô đông lạnh đã tông mạnh vào dải phân cách cứng bị biến dạng phần đầu; hàng hóa trên hai xe rơi vãi khắp đường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Ninh Hải đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình Dương điều tra vụ tai nạn khiến một người chết, 4 người bị thương

Ngày 6/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết, bốn người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 17 giờ 30 phút ngày 5/4 tại ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chiếc xe ôtô biển kiểm soát 61A-339.58, do Đỗ Văn Nhanh (sinh năm 1982, ngụ tại ấp Vũng Tây, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường đất đỏ trong khu tái định cư Rạch Bắp theo hướng từ Dầu Tiếng đến khu công nghiệp Rạch Bắp.

Xe ôtô chở 4 người, gồm Nguyễn Ngọc Khánh Nhi, sinh năm 1999, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp và Huỳnh Thị Diệu (sinh năm 1994), Huỳnh Văn Song (sinh năm 1995), Huỳnh Văn Trong (sinh năm 2003), cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang. Khi xe đến khu vực ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì đâm sang lề trái và tự gây ra tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông khiến Đỗ Văn Nhanh chết tại chỗ và bốn người ngồi trong xe bị thương.

Theo thông tin điều tra bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát. Lực lượng chức năng đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người này.

2 xe máy đối đầu, 4 người thương vong

Ngày 6-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong tại địa phương.

Hiện trường vu tai nạn trong ngày thanh minh khiến 4 người thương vong. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 5-4, anh Đinh Thanh Phương (SN 1998; ngụ ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chạy theo hướng từ thị trấn Nhà Bàng đi thị trấn Tịnh Biên (huyên Tịnh Biên). Khi xe đi đến đoạn quốc lộ 91 thuộc tổ 15, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên thì bất ngờ va chạm với xe máy chạy chiều ngược lại do anh Lê Văn Chấm (SN 1993; ngụ tại địa phương) điều khiển. Trên xe anh Chấm lúc này có chở theo con gái tên Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SN 2017) và vợ là Lê Thị Tuyết Anh (SN 1994). Hậu quả, anh Phương và vợ của anh Chấm tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng anh Chấm và con gái chỉ bị thương nhẹ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.