Thứ sáu, 19/04/2024 03:02 (GMT+7)

Tông liên hoàn kép 9 xe trên cao tốc, cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng

MTĐT -  Chủ nhật, 29/04/2018 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

9 phương tiện va chạm liên hoàn kép trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến cho hàng ngàn phương tiện ù ứ nghiêm trọng dịp lễ.

Đến trưa ngày 29/4, lực lượng chức năng quận 2, TP.HCM mới hoàn tất công tác giải tỏa hiện trường vụ va chạm giữa 9 phương tiện trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, dòng phương tiện đông di chuyển theo hướng TP.HCM về cao tốc thì bất ngờ 6 xe ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc theo hướng TP.HCM đi Long Thành (đoạn gần cầu Mương Kênh, quận 2).

2 vụ va chạm liên hoàn xảy ra vào sáng ngày 29-4 trên cao tốc. Ảnh H. Tâm.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Cát Lái phối hợp với lực lượng tuần đường cao tốc có mặt tại hiện trường, xử lý tai nạn phân luồng giao thông thì một vụ va chạm liên hoàn khác giữa 3 xe ô tô tiếp tục xảy ra gần vị trí nói trên.

Ảnh hưởng từ vụ va chạm khiến giao thông nhiều khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh H. Tâm.

2 vụ va chạm liên hoàn xảy ra gần như cùng lúc đã khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Theo quan sát ở hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, nằm chắn hết làn đường khiến hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau di chuyển khó khăn qua khu vực.

Hàng ngàn phương tiện di chuyển khó khăn, nhích từng chút một. Ảnh H. Tâm.

Các tuyến đường như Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định… hướng lên cao tốc cũng gặp khó khăn trong di chuyển.

Trong khi đó, nhiều người đã chuyển hướng lưu thông để đi phà Cát Lái phía bờ quận 2 để về Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng đã khiến giao thông trên đường về phà Cát Lái ùn ứ.

Theo Pháp luật TP HCM (PLO)

Bạn đang đọc bài viết Tông liên hoàn kép 9 xe trên cao tốc, cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.