Thứ sáu, 26/04/2024 02:42 (GMT+7)

TP.HCM: Cấm xe vào đường Lê Duẩn trong 4 ngày

Ngọc Bùi -  Thứ sáu, 27/12/2019 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 28/12 đến sáng 1/1/2020 để phục vụ đêm nhạc hội cuối năm, TP.HCM sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua đường Lê Duẩn.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ cho đêm nhạc tri ân khán giả thành phố và người hâm mộ bóng đá diễn ra tối 31/12, TP sẽ cấm xe đi lại vào tuyến đường Lê Duẩn (quận 1) trong 4 ngày.

Cụ thể, các phương tiện sẽ bị hạn chế lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur. Thời gian cấm đường từ 0h ngày 28/12 đến 5h ngày 1/1/2020.

Từ ngày 28/12 đến sáng 1/1/2020 để phục vụ đêm nhạc hội cuối năm, TP sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua đường Lê Duẩn. Ảnh minh họa

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Alexandre de Rhodes -  đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàn Thuyên - đường Pasteur - đường Lê Duẩn.

Lộ trình 2: đường Lê Duẩn - đường Pasteur - đường Alexandre de Rhodes - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn - đường Công xã Paris - đường Hàn Thuyên - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lưu ý, người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông, hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường, tránh tình trạng ách tắc tại khu vực này.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cấm xe vào đường Lê Duẩn trong 4 ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.