Thứ sáu, 19/04/2024 12:07 (GMT+7)

TP.HCM: Số lượng tai nạn giao thông tăng đột biến ở ngoại thành

MTĐT -  Thứ tư, 10/07/2019 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm 2019 đến nay, tai nạn giao thông ở các quận huyện như Cần Giờ, Bình Thạnh của TP.HCM diễn biến phức tạp, khi mà số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tăng đột biến.

Cụ thể, tại huyện Cần Giờ trong 5 tháng của năm 2019 xảy ra 15 vụ TNGT làm 10 người chết, tăng 9 người so với cùng kỳ năm ngoái. Các vụ tai nạn phần lớn xảy ra ở những tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp như đường Rừng Sác, Lý Nhơn, An Thới Đông ở Cần Giờ nên loại trừ nguyên nhân tai nạn do đường xấu. Một trong những nguyên do khiến TNGT tăng cao là do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Theo Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh, tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 19 người chết, tăng 11 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong số 19 vụ tai nạn giao thông, có 9 vụ liên quan đến rượu, bia và xe máy chiếm đến 17/19 vụ.

Số lượng tai nạn giao thông tăng đột biến ở ngoại thành TP.HCM.

Trước sự bất thường về số người chết do TNGT của Bình Thạnh và Cần Giờ, Ban ATGT đề nghị hai địa phương cần làm rõ nguyên nhân từng vụ TNGT, phân tích kĩ để có giải pháp hợp lý. Quan trọng là làm sao để tăng cường ý thức người tham gia giao thông khi mà hiện đang tồn tại rõ một vấn đề là đường tốt, hạ tầng được đầu tư thì tai nạn giao thông lại tăng theo.

Trong 5 tháng của năm 2019, TP.HCM xảy ra 1.382 vụ TNGT, làm chết 241 người và bị thương 968 người, giảm 64 vụ, giảm 34 người chết và tăng 74 người bị thương so với cùng ký năm ngoái. Năm nay, TPHCM quyết tâm kéo giảm 5 – 10% TNGT trên cả ba mặt so với năm 2018 và hiện vẫn đang nỗ lực tìm các giải pháp cụ thể để hạn chế TNGT ở những địa phương nêu trên.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Số lượng tai nạn giao thông tăng đột biến ở ngoại thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?