Thứ năm, 18/04/2024 14:09 (GMT+7)

TP.HCM: Tạm giữ 64 xe máy ‘đi bão’ sau trận hòa của tuyển Việt Nam

MTĐT -  Thứ tư, 12/12/2018 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau trận hòa giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia tối ngày 11/12, hàng ngàn người hâm mộ tràn xuống đường “đi bão", trong đó, có nhiều thanh niên quá khích đã bị xử phạt.

Sáng 12/12, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08, Công An TP.HCM) cho biết, đã lập biên bản xử lý 84 trường hợp "đi bão" vi phạm pháp luật, tạm giữ 64 xe các loại sau khi đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt đi hòa 2 - 2 với đội Malaysia.

CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý những trường hợp gây mất an trật tự và vi phạm luật giao thông. Ảnh: Zing.vn.

Trong 84 trường hợp vi phạm có 27 vụ lưu thông thành đoàn, 27 vụ không đội mũ bảo hiểm, 3 vụ chở 3, 1 trường hợp vượt đèn đỏ, 10 vụ đi đường cấm ngược chiều và 12 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Ngay sau trận đấu kết thúc, hàng nghìn người tràn xuống các tuyến đường đổ về trung tâm TP đi "bão". Dòng người kéo dài dẫn tới ùn tắc, kẹt xe ở các tuyến đường trung tâm quận 1 và quận 3 như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Hàm Nghi...

Cảnh sát giao thông đã tiến hành phân luồng, điều tiết tại các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong dòng người đi "bão" có một số thanh niên la hét quá khích, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, chạy tốc độ cao, chở quá người quy định… gây mất an ninh và vi phạm pháp luật nên đã đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Trước đó, trong 2 đêm bán kết lượt đi và về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, CSGT TP.HCM đã xử lý 133 trường hợp, tạm giữ tổng cộng 81 xe.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tạm giữ 64 xe máy ‘đi bão’ sau trận hòa của tuyển Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.