Thứ sáu, 26/04/2024 03:51 (GMT+7)

TP.HCM thêm 3 'điểm đen' tai nạn giao thông mới

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 23/04/2019 13:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2019, TP.HCM phát sinh 3 "điểm đen" tai nạn giao thông mới, nâng tổng số lên 19 "điểm đen".

Ngày 23/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn TP còn lại 16 điểm đen cần xem xét xử lý trong năm 2019. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2019, TP lại phát sinh thêm 3 điểm đen mới.

Cụ thể, 3 điểm đen mới gồm có: giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, Quận 1; cầu Sài Gòn 2, quận Bình Thạnh; giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh, huyện Bình Chánh. Như vậy, trên địa bàn TP hiện có 19 “điểm đen” tai nạn giao thông cần xử lý.

Chỉ chưa đầy một tháng, trên địa bàn TP đã xảy ra 327 vụ TNGT, làm chết 55 người và bị thương 212 người. Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo của Công an TP, từ đầu năm đến nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 mặt. Cụ thể, TP xảy ra 1.114 vụ tai nạn giao thông, làm chết 197 người và bị thương 750 người. Như vậy, số vụ tai nạn giao thông giảm 84 vụ, giảm 43 người chết và giảm 69 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng trong tháng 4/2019 (cập nhật đến thời điểm hiện nay), tại TP đã xảy ra 327 vụ TNGT, làm chết 55 người và bị thương 212 người. So với cùng kỳ năm 2018, số người chết giảm 3 nhưng tăng 56 vụ và tăng 32 người bị thương.

Ngoài ra, về công tác xử lý 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, qua theo dõi Sở GTVT nhận thấy đến tháng 4 có 13 điểm có chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 6 điểm không chuyển biến.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM thêm 3 'điểm đen' tai nạn giao thông mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.