Thứ bảy, 20/04/2024 14:55 (GMT+7)

Từ hôm nay (17/4), đường sắt tăng thêm một đôi tàu Hà Nội - TP.HCM

MTĐT -  Thứ sáu, 17/04/2020 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường sắt chính thức tăng thêm một đôi tàu khách Hà Nội - TP. HCM từ ngày mai 17/4, đồng thời tạm dừng chạy tàu hàng hỗn hợp nhanh.

Hôm nay (17/4), ngành Đường sắt chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE5/SE6 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, nâng tổng số lên 2 đôi/ngày (02 chuyến Hà Nội đi TP HCM và 02 chuyến ngược lại).

Cụ thể, tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội từ ngày 17/4, lúc 8h50, đến ga Sài Gòn lúc 18h55; chiều ngược lại, tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 19/4 lúc 8h45, đến ga Hà Nội lúc 19h12. Thời gian hành trình chạy suốt một chiều khoảng 34 giờ.

Đồng thời, đường sắt cũng tạm dừng đôi tàu hàng nhanh HL1/HL2 trước đây chạy theo hành trình tàu SE5/SE6. Thời gian tạm dừng chạy tàu HL1 từ ngày 17/4 và tàu HL2 từ ngày 19/4. Hàng chuyển phát nhanh, hàng bưu kiện sẽ được vận chuyển bằng tàu SE5/6.

Ảnh minh họa

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép tăng tàu khách trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh từ 16/4 với lộ trình chạy tàu cụ thể như sau: Từ ngày 16-22/4/2020, cho phép chạy thêm 1 đôi tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 2 đôi tàu trên tuyến này.

Từ ngày 23-29/4/2020, cho phép chạy thêm 2 đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 4 đôi tàu. Từ ngày 30/4/2020 trở đi, cho phép chạy tàu khách như bình thường trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, nhưng căn cứ vào nhu cầu vận tải và năng lực chạy tàu để bố trí phù hợp.

Tuy nhiên, trong công văn hỏa tốc tối ngày 16/4 về triển khai phương án vận tải đối với các nhóm nguy cơ, Bộ GTVT chỉ đạo từ 00h ngày 17/4 đến hết ngày 22/4, đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày (2 chuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại). Tiếp tục dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Tính đến nay, VNR chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm bệnh nào qua đường sắt. Tuy nhiên, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, nhất là thực hiện đầy đủ các biện pháp cho các ga trên tuyến; đo thân nhiệt, khai bản khai y tế điện tử đối với hành khách đi tàu; hướng dẫn tất cả hành khách đến ga mua vé, ngồi trong phòng đợi tàu, khi vào ga, lên tàu phải đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách với những người xung quanh an toàn; bố trí hành khách trên tàu ngồi giãn cách…

Hiện trên tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh chỉ khai thác duy nhất đôi tàu khách Thống Nhất mang số hiệu SE3/SE4.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Từ hôm nay (17/4), đường sắt tăng thêm một đôi tàu Hà Nội - TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ