Thứ năm, 25/04/2024 16:48 (GMT+7)

VASCO chính thức khai thác đường bay Vinh - Đà Nẵng

Văn Chương -  Thứ sáu, 15/02/2019 20:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường bay Vinh - Đà Nẵng đang được VASCO khai thác với tần suất 07 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72 (68 chỗ).

Sáng 15/2, tại Cảng hàng không Vinh, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines) chính thức khai thác đường bay Vinh - Đà Nẵng với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 0V8021. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Thái Trung - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Giám đốc VASCO cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tổ bay của chuyến bay đầu tiên trên hành trình Vinh - Đà Nẵng do VASCO khai thác.

Chuyến bay đầu tiên trên hành trình Vinh - Đà Nẵng đã vận chuyển an toàn 68 hành khách từ Cảng hàng không Vinh lúc 8h20 đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 09h40 cùng ngày bằng tàu bay ATR-72. Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen cho VASCO và tặng hoa cho tổ bay cùng các hành khách đầu tiên. Mọi hành khách trên chuyến bay đặc biệt đã nhận được quà lưu niệm khi làm thủ tục check-in và lì xì nhân dịp năm mới từ VASCO.

Hiện đường bay Vinh - Đà Nẵng đang được VASCO khai thác với tần suất 07 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72 (68 chỗ). Chuyến bay từ Vinh khởi hành lúc 08h20, chiều ngược lại xuất phát từ sân bay Đà Nẵng lúc 14h00.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho Công ty Bay dịch vụ hàng không - VASCO.

Đường bay Vinh - Đà Nẵng được đánh giá sẽ góp phần thúc đầy kinh tế, du lịch, giao thương giữa khu vực Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Đặc biệt, đường bay không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khám phá thành phố biển Đà Nẵng mà còn dễ dàng nối chuyến tới xử sở ngàn hoa Đà Lạt.

Bạn đang đọc bài viết VASCO chính thức khai thác đường bay Vinh - Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.