Thứ bảy, 20/04/2024 13:59 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Ai “bảo kê” cho xe quá khổ, quá tải tung hoành?

Minh Thanh -  Chủ nhật, 29/09/2019 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải di chuyển trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT. Tuy nhiên, CSGT huyện Vĩnh Tường dường như đang "cố tình" tiếp tay cho sai phạm.

Liên tục nhiều ngày, Phóng Viên ghi nhận trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên có các xe tải vận chuyển cát chạy qua với mật độ cao, làm vương vãi cát xuống lòng, lề đường tạo thành lớp cát phủ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là đối với xe máy và xe thô sơ.

Điều đáng nói, đội CSGT sau khi tuần tra, giám sát thì kiểm tra lấy lệ, sai quy trình. Điều này đã khiến người dân hoài nghi, liệu có hay không tình trạng “bảo kê” cho xe quá khổ, quá tải tung hoành tại nơi đây?

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường, Công an huyện Vĩnh tường kiểm tra làm rõ vẫn đề trên.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn loạt bài tiếp theo của vệt phóng sự này.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Ai “bảo kê” cho xe quá khổ, quá tải tung hoành?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ