Thứ năm, 25/04/2024 15:24 (GMT+7)

Vụ ô tô 'điên' gây tai nạn ở TP.HCM: Tài xế sử dụng rượu bia

MTĐT -  Chủ nhật, 22/04/2018 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định tài xế điều khiển xe ô tô "điên" gây tai nạn làm 7 người thương vong đã sử dụng chất kích thích khi lưu thông trên đường.

Ngày 22/4, liên quan đến vụ xe ô tô "điên" gây tai nạn làm 7 người thương vong, Công an Quận 1 thông tin, tài xế Chu Nguyên Vinh (SN 1975, ngụ quận 7, TP.HCM) người điều khiển xe bán tải đã sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh : C.T.

Theo đó, tài xế Vinh đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện dẫn tới tai nạn kinh hoàng vào tối 21.4 khiến cho 2 người chết và 5 người bị thương. Sau khi hoàn tất hồ sơ, phía công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy trình pháp luật.

Qua điều tra của công an, tài xế Vinh sử dụng rượu bia và điều khiển ô tô bán tải chạy gần tới giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 thì đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga. Tốc độ nhanh khiến chiếc xe bay qua "con lươn" gây ra tai nạn cho nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở làn ngược lại.

Như đã thông tin, 0h sáng 21.4, người đàn ông chạy xe bán tải Ford Ranger trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ Bình Thạnh đi quận 1, TP.HCM. Khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1), xe bán tải tông vào dải phân cách, lộn nhiều vòng sang chiều ngược lại và văng trúng 5-6 xe máy đang dừng đèn đỏ, hất nhiều người nằm la liệt trên đường, một người chết tại chỗ. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện nhưng sau đó do tình trạng nguy kịch đã có thêm một người nữa tử vong.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Vụ ô tô 'điên' gây tai nạn ở TP.HCM: Tài xế sử dụng rượu bia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.