Thứ năm, 25/04/2024 17:01 (GMT+7)

Nóng: Đang làm rõ vụ xe tải đấu đầu xe buýt, 10 người thương vong

MTĐT -  Thứ năm, 01/02/2018 20:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 7h20, ngày 1/2, tại tỉnh lộ 335 (đoạn km4+960 Móng Cái - Trà Cổ) TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 8 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 34C- 174.51 đang lưu thông theo hướng Móng Cái - Trà Cổ và xe buýt BKS: 14B- 028.34 đi ngược chiều đã xảy ra va chạm với nhau.

Vụ tai nạn đã làm bà Trần Thị Th. (SN 1944, quê Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái) tử vong tại chỗ, lái xe Nguyễn Văn M. (SN 1971) tử vong trên đường đi cấp cứu.

1 nạn nhân chấn thương nặng đã được cấp cứu tại trung tâm y tế TP. Móng Cái và chuyển tuyến tỉnh tiếp tục xử lý. 7 nạn nhân còn lại chấn thương nhẹ đã được kiểm tra, theo dõi và xuất viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông trực diện khiến cho phần đầu của cả hai chiếc xe biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo TP. Móng Cái đã lập tức có mặt, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những đau thương của các gia đình.

Hiện lực lượng chức năng địa phương cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Nóng: Đang làm rõ vụ xe tải đấu đầu xe buýt, 10 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.