Thứ sáu, 29/03/2024 22:37 (GMT+7)

Xóa vòng xuyến, lắp đèn tính hiệu nút Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ

NAM HÀ -  Thứ bảy, 06/01/2018 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng chủ trương bỏ vòng xuyến, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu, đồng thời mở đường gom rẽ phải ở các hướng để hạn chế lưu lượng qua lại, giao cắt của các dòng phương tiện tại một số nút giao thông.

Ngày 6/1, ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa đồng ý chủ trương về việc cải tạo nút giao thông Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ xóa bỏ vòng xuyến hiện tại ở nút giao thông này, thay thế bằng đèn tín hiệu giao thông và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng nghiên cứu, lập hồ sơ triển khai.

Đà Nẵng chủ trương sẽ xóa vòng xuyến, lắp đèn tính hiệu tại nút giao thông Lê Đại Hành-Nguyễn Hữu Thọ.

Ngoài ra, hiện nay nút giao thông Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Lan (quận Liên Chiểu) cũng đang được thành phố cải tạo lắp đèn tín hiệu giao thông thay cho vòng xuyến.

Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho biết thêm, hiện nay số lượng phương tiện của thành phố đang gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, lưu lượng xe tải, container lớn dễ gây ùn ứ giờ cao điểm, mất ATGT. Dự kiến trong năm nay sẽ triển khai thực hiện việc cải tạo "phương án cải tạo sẽ bỏ vòng xuyến, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông".

Đà Nẵng chủ trương sẽ bỏ vòng xuyến, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu, đồng thời mở các đường gom rẽ phải ở các hướng để hạn chế lưu lượng qua lại, sự giao cắt của các dòng phương tiện tại một số nút giao thông.

"Đồng thời ở nút giao thông này sẽ mở các đường gom rẽ phải ở các hướng để hạn chế lưu lượng phương tiện qua khu vực đèn tín hiệu, hạn chế được sự giao cắt của các dòng phương tiện", ông Huy nói.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, sáng 6/1, tại nút Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ, lưu lượng phương tiện qua vòng xuyến rất lớn dù không phải trong giờ cao điểm. Nhiều vị trí giao cắt giữa xe máy và ô tô, xe tải gây bất an cho người đi đường.

Chị Đỗ Thị Lộc, một người dân sống gần nút giao thông này chia sẻ: "Lượng xe qua lại khu vực này rất nhiều, trong đó việc container lưu thông qua vòng xuyến dễ bị hút tầm nhìn, người dân rất lo lắng bởi nguy cơ tai nạn giao thông. Nếu có đèn tín hiệu thì an toàn hơn".

Bạn đang đọc bài viết Xóa vòng xuyến, lắp đèn tính hiệu nút Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới