Thứ năm, 28/03/2024 22:54 (GMT+7)

Hà Nội chặt hạ 85 cây xanh làm đường vành đai 2

MTĐT -  Thứ năm, 31/10/2019 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Xây dựng Hà Nội đồng ý cấp phép dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh (đoạn tuyến từ chợ Mơ đến Ngã Tư Vọng).

Ngày 30/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng thông tin liên quan đến công tác di chuyển cây xanh để thực hiện GPMB dự án đường vành đai 2 (đoạn cầu Mai Động – chợ Mơ – Ngã tư Vọng).

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đồng ý cấp phép dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh (đoạn tuyến từ chợ Mơ đến Ngã Tư Vọng) nằm trên vỉa vè các tuyến phố Bạch Mai, Đại La, Trần Đại Nghĩa, phố Vọng, Giải Phóng, Trường Chinh, (phía bên phải đường theo hướng từ ngã tư Bạch Mai đi cầu vượt Vọng), thuộc các phường Trương Định, Đồng Tâm quận Hai Bà Trưng và phường Phương Mai quận Đống Đa.

Đại diện Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng cho biết, trong số 85 cây xanh này sẽ dịch chuyển 51 cây về trồng và chăm sóc tại vị trí ô đất nút giao Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh. Còn lại, 34 cây sẽ chặt hạ. Những cây này thuộc diện những cây chết, cong queo, nghiêng, mục gốc, mục thân, không đúng chủng loại cây đô thị.

Trước đó, ông Lê Văn Bính, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội cho hay, trong số 12 dự án chuyển tiếp sẽ hoàn thành trong năm 2019, dự án đường Vành đai 2 đoạn Ngã tư Sở - Ngã tư Vọng đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác một đoạn hơn 1,3km.

Tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở với vốn đầu tư 9.400 tỷ đồng được khởi công từ tháng 4/2018. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án vào năm 2020.

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở, phía đường Trường Chinh. Tổng chiều dài đoạn tuyến xấp xỉ 5,1 km. Các hạng mục gồm: cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, loại hợp đồng BT, tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó 4.194 tỷ đồng chi cho giải phóng mặt bằng.

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 3/2018. Tập đoàn Vingroup được giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ đại diện cho thành phố quản lý và theo dõi việc thực hiện dự án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội chặt hạ 85 cây xanh làm đường vành đai 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.