Thứ sáu, 26/04/2024 06:04 (GMT+7)

Hà Nội: Đường Láng 'khoác áo mới' xanh mát

MTĐT -  Thứ tư, 24/04/2019 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường Láng (quận Đống Đa,Hà Nội) đang được thay bộ mặt mới khi toàn bộ dải phân cách được trồng cây xanh và nhiều loại hoa dọc tuyến đường.

Đường Láng hiện tại được khoác lên mình một bộ áo mới khang trang và xanh ngát khiến người đi đường không khỏi trầm trồ.
Hiện nay, công việc mở rộng mặt đường, tạo cảnh quan cho đoạn đường Láng đã được cơ bản hoàn thành.
Các hàng gạch lát trên dải phân cách đã được thay thế bằng cây xanh và hoa. 
Những khóm hoa dọc đường Láng đã tạo điểm nhấn cho tuyến đường.
Rất nhiều loại cây xanh và hoa được trồng dọc theo 2 dải phân cách của đường Láng.
Với đầy đủ màu sắc tô thêm màu cho con đường Láng dài hơn 4.000m.
Nếu như ai ít đi qua tuyến đường này sẽ nhận thấy sự khác lạ trong thời gian gần đây.
Các cây xanh mới được trồng đang phát triển rất tốt.
Trước đó, từ trước Tết Nguyên đán, theo Sở GTVT Hà Nội, nhằm mở rộng đường Vành đai 2 (đoạn qua đường Láng, dọc bờ sông Tô Lịch) mặt đường sẽ được mở rộng thêm trung bình 3,5m.
Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ xây mới mặt đường bê tông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bê tông cốt thép sát mép bờ sông Tô Lịch.

TheoKTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đường Láng 'khoác áo mới' xanh mát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.