Thứ năm, 25/04/2024 00:30 (GMT+7)

Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

MTĐT -  Thứ tư, 28/03/2018 11:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng để chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên.

Theo đó, thành lập Hội đồng (17 thành viên) tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng là Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quy chế và hoạt động thực hiện theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng làm việc theo Quy chế tuyển chọn do UBND Thành phố phê duyệt và có trách nhiệm thực hiện việc tuyển chọn phương án theo đúng Quy chế và nhiệm vụ thiết kế được duyệt; hoạt động và hưởng các chế độ do Nhà nước ban hành; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5). Dự án này nằm trong danh mục các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 sẽ sử dụng vốn ngân sách thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 503 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có thêm, dự án xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A cũ), quận Hoàng Mai sử dụng vốn ngân sách Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 672 tỷ đồng.

Và dự án xây dựng Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần Tasco đề xuất thực hiện.

T/H (theo tiền phong, vietnamnet, bizlive)

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành